Ca sĩ Tùng Dương ấn tượng với thí sinh Đồ Rê Mí

ANTĐ - Ca sỹ Tùng Dương tiết lộ là anh ấn tượng mạnh với hai ca sỹ nhí là Nhật Tiến và Bảo Trân “bánh rán”. Anh cho rằng đó là 2 thí sinh có cá tính mạnh nhất của Đồ Rê Mí năm nay.

Sau một thời gian được rèn luyện các kỹ năng về giọng hát, biểu cảm, vũ đạo, 6 thí sinh xuất sắc nhất Đồ Rê Mí 2012 tiếp tục tự tin bước vào vòng 3 với nhiều thử thách cam go hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn. 

Khác hẳn với show hát mộc ở vòng 2 – mỗi bạn chỉ trình diễn với một nhạc cụ, đến với show diễn này, cả một ban nhạc với rất nhiều nhạc cụ khác nhau bao gồm bộ gõ, trống, ghita bass, ghita list, keyboard và cả sáo trúc cùng với nhóm bè gồm 4 giọng vocal đều đã sẵn sàng cho các giọng ca nhí tỏa sáng.

Trước show diễn này, top 6 của Đồ Rê Mí sẽ được một nghệ sỹ nổi tiếng hướng dẫn và giúp các em hiểu rõ hơn các kỹ năng hát cùng với một ban nhạc sống – đó là Tùng Dương – một ca sỹ được mệnh danh “dị” và “quái” nhưng lại sở hữu chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc tuyệt vời. Anh sẽ giúp các bé hòa nhập giọng hát nhanh hơn với một ban nhạc chuyên nghiệp và dành tặng cho các bé nhiều lời khuyên bổ ích.

Tùng Dương chia sẻ: “Show diễn hát với ban nhạc sẽ giúp các bạn nhỏ Đồ Rê Mí rèn luyện nhiều kỹ năng hát trên sân khấu. Bởi hát với ban nhạc không hề đơn giản, khi người ca sỹ khi hát thường bị chi phối bởi nhiều cảm xúc vì vậy cần phải biết lắng nghe nhạc, và phải bản lĩnh sân khấu vững vàng thì mới có thể xử lý được những “tình huống” bất ngờ. Nhưng bù lại, khi biểu diễn với một ban nhạc sống bên cạnh, các bạn nhỏ cũng sẽ được “hỗ trợ” tối đa trong trường hợp các bé “chẳng may”“phiêu” hay “bay”cao quá.  Các chú trong ban nhạc sẵn sàng đánh nhạc sao cho chuẩn với cao độ của các bạn giúp các bạn hoàn thành tốt phần thi của mình”. 

Đặc biệt kết thúc buổi giao lưu, ca sỹ Tùng Dương tiết lộ là anh ấn tượng mạnh với hai ca sỹ nhí là Nhật Tiến và Bảo Trân “bánh rán”. Anh cho rằng đó là 2 thí sinh có cá tính mạnh nhất của Đồ Rê Mí năm nay.

Điểm danh Top 6 Đồ Rê Mí

Chiến thắng tuyệt đối ở ngay show “ra quân”, Bảo Trân đã làm hài lòng những khán giả khó tính nhất bởi giọng ca ngọt ngào và quyến rũ trong một sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên – Mặt trời bay. Nhưng cũng chính bởi được đặc cách vào vòng 3 quá sớm, nên Bảo Trân ít đất diễn thể hiện những kỹ năng khác như biểu cảm, trình diễn, vũ đạo. Đây cũng là một thử thách của cô bé trong vòng 3. Nhưng điều đó không làm cô nàng nao núng vì bài hát mà Bảo Trân sẽ lựa chọn trong show hát cùng ban nhạc là một bài hát rock cực “khó nhằn” – Rock con diều của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. 

"Bánh rán" Bảo Trân

Chiếm trọn trái tim khán giả trong 5 tuần liên tiếp, Nhật Tiến đã liên tục “đăng quang” để nhận giải thưởng khán giả bình chọn nhiều nhất qua tổng đài và hệ thống bình chọn. Nhật Tiến ấn tượng với khán giả ngoài một giọng hát vững và ổn định qua từng đêm diễn, mà còn là sự thông minh, lém lỉnh rất “nghệ sỹ”. Cậu bé “gì cũng dám làm” này sẽ khuấy động sân khấu show hát với ban nhạc bằng một bài hát quen thuộc H’zen lên rẫy. Đây là lần thứ 3 bài hát này được tái ngộ khán giả trong chương trình Đồ Rê Mí vài năm trở lại đây. 

Nhật Tiến

Được Trấn Thành ví như “người phụ nữ thu nhỏ”, trong tâm hồn của cô bé Lê Phạm Như Ngọc là vô vàn cảm xúc. Cảm xúc đó đã được Như Ngọc truyền tải trong từng câu hát khiến những bài hát em thể hiện da diết hơn, lay động hơn. Chính những cảm xúc đó đã “chạm đến tim” của ban giám khảo, giúp em giành một xuất vào top 6. Bước vào show diễn hát cùng ban nhạc, Như Ngọc đã không sử dụng lợi thế của mình là những bài hát dịu dàng tình cảm nữa mà “liều lĩnh” chọn một bài hát có tiết tấu nhanh, mạnh, và quen thuộc – Chú voi con ở Bản Đôn. 

Ca sĩ Tùng Dương ấn tượng với thí sinh Đồ Rê Mí ảnh 4
Như Ngọc

Khán giả nhớ tới một Bích Hằng hồn nhiên, luôn tươi cười và khả năng biểu cảm rất tốt. Nhưng trên hết, giọng hát luôn là tiêu chí được ban giám khảo quan tâm hơn cả. Sở hữu một giọng hát cao vút, Bích Hằng luôn dễ dàng “chiến thắng” những nốt cao, quãng rộng. Bài hát Con ve và con kiến Bích Hằng biểu diễn cùng bạn nhỏ Birla đã chinh phục tuyệt đối ban giám khảo và khán giả tại trường quay. Trong show diễn tuần này, bài hát Đi học xa mang âm hưởng miền núi và Tây Bắc.

Bích Hằng

“Láu lỉnh” là một từ chính xác để miêu tả về cô bé đến từ Bình Dương Phan Gia Linh. Cùng với sự láu lỉnh vốn có, em còn sở hữu một giọng hát kim lạ và cao. Chắc chắn Gia Linh sẽ là một “ẩn số” khiến khán giả trông đợi trong mỗi đêm diễn. Ban Giám khảo cũng không phải tình cờ mà chọn Gia Linh đi tiếp vào vòng 3 bởi họ cũng mong đợi từ cô bé này nhiều sự đột phá và mới mẻ. Bước vào vòng 3, Gia Linh sẽ “cống hiến” cho khán giả một bài hát được cho là rất khó – Bạch Đằng Giang. Là một bài hát không dành cho trẻ con, Bạch Đằng giang đã được nhạc sỹ Lưu Hữu Phước sáng tác nhằm hun đúc tinh thần dân tộc cho thanh niên Việt Nam thời kỳ chiến tranh. 

Gia Linh

Sở hữu nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao sáng trên sân khấu: xinh xắn, đáng yêu, thông minh, điệu đà, sáng sân khấu, giọng hát tốt, Băng Giang luôn là cô bé thu hút mọi ánh nhìn của khán giả mỗi khi lên sân khấu. Luôn về nhì ở các kỹ năng, nhưng tổng điểm lại cao hơn những bạn đã được nốt nhạc ở từng show riêng lẻ, Băng Giang cũng trở thành “tiêu điểm” trong các cuộc tranh luận về kết quả top 6 vừa rồi. Gạt qua những tranh cãi vẫn còn đang tiếp tục, Băng Giang sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục chứng minh vị trí của mình trong lòng khán giả. Bài hát mà Băng Giang sẽ ra mắt khán giả trong show đầu tiên của vòng 3 sẽ được phối theo phong cách Rock and Roll – Chú ếch con

Băng Giang

Tất cả những “ẩn số” thú vị của top 6 Đồ Rê Mí 2012 sẽ được “bật mí” ở show đầu tiên của vòng 3, lên sóng vào 20h tối chủ nhật, ngày 15/7/2012 trên kênh VTV3.