Thí sinh quay clip gian lận thi cử đáng được khen thưởng?

ANTĐ - Khác với ý kiến của ông Đào Trọng Thi về việc xử lý thí sinh quay clip vụ gian lận tại hội đồng thi ở Bắc Giang, đại biểu Bùi Thị An cho rằng: "Cần cho em cơ hội sửa lỗi, không nên xử lý quá khắt khe khiến em vào bước đường cùng".

Sau khi báo ANTĐ đăng bài về clip gian lận tại hội đồng thi ở Bắc Giang và ý kiến của ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, rất đông độc giả đã phản ánh tới báo cho rằng, không nên xử lý em học sinh quay clip, “vì em đã góp phần chống tiêu cực”! Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc ý kiến của một số đại biểu quốc hội để bạn đọc có thêm nhiều góc nhìn quanh vấn đề này.

ĐBQH Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội hóa học Việt Nam, Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên – Môi trường và Phát triển cộng đồng:

Tôi nghĩ trách nhiệm trước hết phải ở những người quản lý. Tất nhiên nói thế không có nghĩa em học sinh quay clip kia đúng hoàn toàn nhưng để nhận xét về công – tội của em cần phải xem xét tác hại của sự việc em gây ra đến đâu. Tôi nghĩ mức độ vi phạm của em không quá nghiêm trọng như mọi người đánh giá.

Bên cạnh đó, theo tôi, để xảy ra sự việc này có lẽ do ngay trong các trường học hiện nay chưa đạt được sự bình đẳng giữa các học sinh, điều này khiến nhiều trẻ có suy nghĩ tiêu cực dẫn tới thể hiện bằng hành động như trên.

Bên cạnh đó, hiện tượng tiêu cực xảy ra trong thi cử có thể là do bệnh thành tích, có khi do chính phụ huynh, vì họ đã không hướng con cái trở thành người lao động thực sự mà lại hướng con theo “bề ngoài hào nhoáng”. Theo quan điểm của tôi, về lâu dài, có thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp mà có thể dựa vào chất lượng học ở các năm học để đánh giá.

Về giải pháp đối với thí sinh quay clip trên, tôi nghĩ, trước mắt thì em có lỗi nhưng cuộc đời còn dài, cần cho em cơ hội sửa lỗi, không nên xử lý quá khắt khe khiến em vào bước đường cùng. Những người quản lý cần đánh giá khách quan, không nên vì sợ ảnh hưởng danh tiếng trường mà khắt khe với thí sinh đã quay clip đó.

Một số cảnh được cắt từ clip

ĐBQH Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội:

Theo tôi, chuyện giám thị chuyển phao thi cho thí sinh là một hiện tượng không bình thường, cần nghiêm khắc xử lý. Sự việc này không chỉ là vi phạm đạo đức đơn thuần mà là vi phạm pháp luật. Nếu có thầy cô giáo tiêu cực trong phòng thi thì phải xử lý nghiêm.

Cần xem xét một cách cụ thể vụ việc này vì có thể đây là do bệnh thành tích, có thể là do phụ huynh học sinh có quan hệ với hội đồng thi này và móc ngoặc với giáo viên. Nếu không có động lực hay mối quan hệ nào khác mà giáo viên tự đưa phao cho học sinh thì đó là do áp lực thành tích của nhà trường.

Đối với thí sinh quay clip, tôi nghĩ cần phải phân biệt rõ, nếu là một người khác quay clip thì hoàn toàn chấp nhận và đáng hoan nghênh nhưng nếu thí sinh mang máy quay vào phòng thi là vi phạm quy chế thì phải xử lý thí sinh còn thông tin từ clip nếu xác nhận là có thật thì sẽ xử lý theo thông tin trong clip. Chuyện có khoan hồng thí sinh này hay không có lẽ sẽ phải xem xét cụ thể. 

TS. Trần Hoàng Ngân, ĐBQH, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM:

Đối với vụ việc ở Bắc Giang, tôi nghĩ  hiện nay quan điểm của Bộ rất rõ ràng, những trường hợp vi phạm Bộ sẽ xử lý một cách nghiêm minh. Để hạn chế những tiêu cực trong phòng thi thì trước hết những thầy giáo trông coi thi phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình.

Về biện pháp hạn chế gian lận trong thi cử, điều quan trọng nhất đó là cần giảm áp lực thi cử cho các em. Theo quan điểm của tôi, tiến tới nên tăng cường đánh giá chất lượng học ở các học kỳ, giảm các môn thi tốt nghiệp phổ thông để giảm áp lực cho các em!

 Một số bình luận của độc giả sau bài "Vụ clip gian lận trong phòng thi: Thí sinh ghi cảnh gian lận cũng sẽ bị xử lý"
Nguyễn Xuân Giang: Nếu không có người quay làm sao biết sai phạm, đáng phải khen thưởng mới đúng, nếu cứ như thế ai dám chống tiêu cực. Nhưng cũng không biết người quay đó có lỗi gì, việc đem máy quay vào phòng thi thì cán bộ coi thi phải kiểm tra chứ, sao không kiểm tra, bây giờ thi xong rồi, xử lý cái gì đây?
Nguyễn Thanh Phong: Tuy thí sinh có vi phạm, nhưng muốn tố giác phải có bằng chứng, nhất là hình ảnh. Thử hỏi nếu nói bằng miệng thì một thí sinh nói lại bao nhiêu người ở trong phòng thi không. Hình ảnh đó nói lên tất cả...

Phạm Văn HàTrước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có những quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo gửi tới các địa phương và các hội đồng thi để loan báo cho các thí sinh biết rõ những điều được làm và những điều không được làm. Vậy mà chuyện thí sinh gian lận trong thi cử và đau lòng hơn là chính những cán bộ coi thi, những người trong Hội đồng thi cũng tiếp tay cho những thí sinh trong phòng thi như thế cần phải xử lý nghiêm minh. 

Lê Văn HoạtNói như ông Đào Trọng Thi là bất công với người tố cáo. Vì rằng nếu tiêu cực không được ghi hình lại thì sao có bằng chứng tố cáo. Với lại nếu kỉ luật thì kỉ luật cả Hội đồng thi và giám thị coi thi. Vì giám thị mà làm nghiêm thì sao thí sinh có thể mang điện thoại vào phòng thi và nếu làm nghiêm thì cũng không có gian lận để thí sinh ghi hình lại. Tôi phản đối việc kỉ luật người tố giác.

Anhthai: Chúng tôi hoan nghênh người quay clip trên, có như vậy mọi người mới thấy thực trạng của thi cử của nền giáo dục hiện nay ở nước ta.