Một lớp học của huyện miền núi có 100% học sinh thi đỗ đại học

ANTĐ - Lớp có 40 em học sinh thì tất cả các em đều đỗ đại học. Trong đó, có 2 em đỗ với số điểm rất cao và cũng có những em đỗ cả hai khối A và B.
Một lớp học của huyện miền núi có 100% học sinh thi đỗ đại học ảnh 1
Trường THPT Quỳ Hợp 1, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An


Sáng ngày 11-8, cô Phan Thị Liên, phó hiệu trưởng trường THPT Quỳ Hợp 1, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, phía nhà trường rất vui và vinh dự khi nhận được thông tin lớp 12A của trường với 40 em học sinh đều đỗ đại học trong kỳ thi vừa qua.
Lớp 12A do thầy Trần Bá Hải chủ nhiệm. Các em học sinh ở lớp này đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện và trong đó có cả những em là dân tộc thiểu số. Kỳ thi Đại học năm 2014, cả lớp có 40 em, đều dự thi vào các khối A, B.

Trong đó, có hai em Võ Thị Hồng Nhung và Hồ Viết Kiên cùng đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội với 27 điểm (chưa tính điểm ưu tiêu khu vực miền núi, vùng cao) và trong suốt 12 năm học, cả 2 em này đều là học sinh giỏi toàn trường.

Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 vừa qua, trường THPT Quỳ Hợp 1 dự thi 376 em, đỗ 375 em (đạt 99,73%), lớp 12A cũng 100% đỗ tốt nghiệp.