Không máy móc khi tổ chức hoạt động đầu năm học

ANTĐ - Bắt đầu từ 15-8 các trường triển khai các hoạt động đầu năm học với yêu cầu phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý học sinh, gắn với thực tế của địa phương. 

Học sinh làm quen với môn học mới

Các hoạt động này bao gồm đón học sinh đầu cấp học, tổ chức các hoạt động để học sinh, học viên làm quen với thầy cô giáo, tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hoà nhập nhanh chóng vào môi trường mới. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường cần giúp học sinh làm quen với môn học/hoạt động giáo dục mới một cách tích cực, chủ động, giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học. Các hoạt động cần tránh tổ chức máy móc, hời hợt, qua loa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường.