Giáo viên THPT sẽ phải tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa chính thức ký quyết định tạm dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT kể từ tháng 4-2014.

Theo quy định trước đây, những người không theo học chuyên ngành sư phạm, sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có nhu cầu trở thành giáo viên sẽ phải theo học các khóa bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thì sẽ được đứng lớp.

Tuy nhiên mới đây, Bộ GD-ĐT đã đưa ra quyết định tạm dừng việc tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT. Theo Bộ GD-ĐT, quyết định này dựa trên ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

Theo quy định mới, giáo viên THPT sẽ phải tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm

Việc ban hành quyết định này cũng đồng thời chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 27-3-2014. Riêng đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.