Chốt thời hạn góp ý phương án về kỳ thi quốc gia

ANTĐ - Ngày 22-8, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo về việc Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo “Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia”, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. 

Kỳ thi này được thực hiện bằng cách gộp hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) vào làm một (kỳ thi quốc gia chung). Kết quả của kỳ thi chung này sẽ được lấy làm căn cứ xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai lấy ý kiến của cán bộ, nhà giáo và tổng hợp kết quả về Công đoàn Giáo dục Hà Nội trước ngày 5-9-2014.