“Biến nước mặn thành nước ngọt” “giật” giải Nhất

ANTĐ -Nhóm thí sinh của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amstecdam đã đoạt giải Nhất trong lĩnh vực 
Vật liệu và  Kỹ thuật Sinh học tại Hội thi Intel ISEF Quốc tế 2012.

 Đoàn Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên trong 4 lần tham dự Hội thi Intel ISEF Quốc tế 2012 tại Mỹ.

Đề tài khoa học “Xử lý nước mặn thành nước ngọt bằng kỹ thuật chân không và năng lượng mặt trời phục vụ cho sinh hoạt” của nhóm thí sinh Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Ninh, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amstecdam đã đoạt giải Nhất trong lĩnh vực Vật liệu và Kỹ thuật Sinh học. Với kết quả này, các em đã trở thành những học sinh đầu tiên của Việt Nam chiến thắng tại sự kiện khoa học quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới dành cho học sinh trung học hiện nay.

Nhóm thí sinh Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Ninh,
trường THPT Chuyên Hà Nội – Amstecdam đã đoạt giải Nhất trong lĩnh vực
Vật liệu và  Kỹ thuật Sinh học

Hội thi Intel ISEF diễn ra từ ngày 12- 18/5, quy tụ 1.549 thí sinh đến từ 68 quốc gia trên thế giới. Trong đó có khá nhiều công trình mang đề tài xử lý nước mặn thành nước ngọt – một vấn đề cấp thiết của nhân loại. Tuy nhiên, 3 học sinh của Việt Nam là những người đầu tiên tiếp cận việc này bằng kỹ thuật áp suất thấp và năng lượng mặt trời, có ưu điểm là tác động tốt tới môi trường, kỹ thuật thi công không phức tạp và chi phí khá rẻ, dễ triển khai tại cộng đồng. Chính vì vậy, công trình nghiên cứu này đã vượt qua hàng ngàn đề tài nghiên cứu khác để đoạt giải Nhất, có ý nghĩa thời sự khi thế giới đang quan tâm đến vấn đề tìm nguồn năng lượng mới.