3 huy chương Vàng đưa đội tuyển Vật lý Việt Nam đứng thứ 5 toàn đoàn

ANTĐ - Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế 2014 đã mang lại thành tích cao với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, đưa Việt Nam đứng vị trí thứ 5 trong tổng số 84 đoàn quốc tế.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, cả 5 học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014 đều đoạt huy chương trong đó có 3 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm nay lặp lại thành tích cao nhất từng có của Việt Nam

Theo đó, huy chương Vàng thuộc về Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Đỗ Thị Bích Huệ - học sinh lớp 12, Trường THPT ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; Vũ Thanh Trung Nam - học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hai học sinh đoạt huy chương Bạc là Đào Phương Khôi - học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và Phạm Nguyễn Tuấn Anh - học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5 trên tổng số 84 nước và vùng lãnh thổ với 383 thí sinh tham dự kỳ thi này.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Tin học quốc tế về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Thành tích của đội tuyển Olympic Tin học quốc tế là 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Như vậy, cả 4 thành viên đội tuyển đều đoạt huy chương.

Cụ thể: Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đoạt huy chương Bạc; Ngô Hoàng Anh Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương Bạc. Hai huy chương Đồng thuộc về Đỗ Xuân Việt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Tiến Trung Kiên, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.