Ca sĩ Hoài Lâm thử sức với nhạc trẻ

ANTĐ - Không phải đến sân chơi “Gương mặt thân quen”, Hoài Lâm mới bén duyên nghệ thuật, trước đó rất lâu, chàng ca sĩ gốc Vĩnh Long đã đứng trên sân khấu. Hoài Lâm thổ lộ trước khi trở nên nổi tiếng như ngày nay, anh chủ yếu đi hát và diễn hài ở khu vực miền Tây.

Một mình lên thành phố xin học hát

Hoài Lâm bảo khi chưa nổi tiếng, anh chuyên hát dòng nhạc sở trường trữ tình quê hương và đóng các tiểu phẩm hài của danh hài Hoài Linh. Con đường nghệ thuật đến với Hoài Lâm từ năm 13 tuổi khi anh được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi. Với Hoài Lâm đấy là một mối duyên vô cùng đặc biệt. Hoài Lâm có cha là nghệ sĩ cải lương và gia đình anh có gánh hát thường tổ chức các buổi diễn ở hội chợ. Cũng từ những buổi diễn đó, cha mẹ anh quen biết nghệ sĩ Hoài Linh. Thấy Hoài Lâm say mê ca hát, đặc biệt là vọng cổ và nhạc trữ tình quê hương, cha anh liền gợi ý anh tìm đến nghệ sĩ Hoài Linh để học nghề. 

Sau nhiều lần kiên trì gọi điện, Hoài Lâm cũng liên lạc được với nghệ sĩ Hoài Linh. Dù khen Hoài Lâm hát có cảm xúc, nhưng Hoài Linh chưa hề thể hiện ý định muốn nhận anh làm “đệ tử”. Không nản chí, Hoài Lâm khăn gói một mình lên Sài Gòn để tìm gặp bằng được Hoài Linh. Cơ hội chỉ thật sự đến với anh khi trong một lần tìm đến nhà của nghệ sĩ Hoài Linh, anh tình cờ gặp ca sĩ Hương Lan và được bà khen sau khi nghe anh hát thử. Chính nghệ sĩ Hương Lan đã nói với Hoài Linh cho anh một cơ hội và được ông chấp thuận. 

Cũng từ đó, anh nhận Hoài Linh làm cha nuôi, ở lại vừa học vừa làm nghề. Hoài Lâm vẫn nhớ một trong những điều đầu tiên được cha nuôi Hoài Linh dạy, đó là ông muốn anh tự tạo dựng cuộc sống cho mình chứ ông sẽ không tạo điều kiện để anh có “show” diễn rồi lao vào mải mê kiếm tiền. Từ ngày đó, Hoài Linh đã phát hiện ra bên cạnh năng khiếu ca hát, Hoài Lâm còn có biệt tài bắt chước giọng của người khác. 

Ra mắt video nhạc trẻ đầu tiên

Ngay từ khi gắn bó với nghệ sĩ Hoài Linh, cậu bé Hoài Lâm đã được ông định hướng đi theo dòng nhạc trữ tình quê hương. Nhiều lần thấy Hoài Lâm lân la hát nhạc trẻ là ông chặn lại ngay. Cho đến bây giờ cũng vậy, Hoài Linh vẫn muốn nuôi dưỡng tình yêu của Hoài Lâm dành cho dòng nhạc này. Mới đây khi Hoài Lâm trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay là một video nhạc trẻ với tên gọi “Như những phút ban đầu”, ông cũng không hề tỏ ra thất vọng. Danh hài thổ lộ trước sau ông vẫn hướng Hoài Lâm đi theo dòng nhạc quê hương, song hiện thời, ông cũng muốn để anh sống đúng với tuổi của mình vì Hoài Lâm còn trẻ và khán giả của anh cũng là nhiều người trẻ. Vì thế việc Hoài Lâm chọn sản phẩm đầu tiên mang phong cách nhạc trẻ cũng là điều dễ hiểu. Hoài Linh thổ lộ, sau này ông vẫn quyết kéo Hoài Lâm trở về với dòng nhạc quê hương vì đó mới chính là cách để cậu con nuôi mà ông yêu thương hết mực sống lâu trong lòng khán giả. 

Hoài Lâm bộc bạch để có được 5 phút video ca nhạc trên, anh cùng êkip đã phải mất nhiều tháng chuẩn bị và tập luyện. Dù đã quen với việc diễn xuất trên sân khấu, từ diễn hài đến ca hát, song anh lại rất vất vả mới có được những hình ảnh trong video ca nhạc này. Sở dĩ vậy bởi ở tuổi 19, nam ca sĩ trẻ chưa trải qua chuyện tình cảm lứa đôi nên khi phải diễn xuất để ghi hình, anh vô cùng bối rối. Và đó cũng là lý do cho đến khi quay xong video ca nhạc này, Hoài Lâm vẫn không nhớ tên bạn diễn với mình là gì, mà lý do cũng chỉ vì ngại… không dám hỏi.