1.000 trang về “bức tranh” văn học Việt Nam

ANTĐ - Với độ dày hơn 1.000 trang, cuốn sách tập 1 “Biên niên hoạt động văn học Hội Nhà văn Việt Nam” đã hệ thống tương đối đầy đủ các tác phẩm đã xuất bản và những sự kiện văn học chính diễn ra từ năm 1957 đến 1975. 

Đây là tác phẩm công phu nhằm phục dựng lại bức tranh văn học Việt Nam trong quá khứ của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, Trần Thiện Khanh, Đoàn Ánh Dương. Nhóm tác giả đã dành nhiều thời gian, công sức sưu tầm, khảo cứu nhiều nguồn tư liệu để tập hợp, hệ thống và biên tập bản thảo cuốn sách. Vượt qua những khó khăn do thời gian có hạn, khối lượng tư liệu quá nhiều, tản mát, nhóm biên soạn đã kịp hoàn thành tập 1 của bộ sách lớn này. Dự kiến những tập tiếp theo sẽ được hoàn thiện và ra mắt trong năm 2015. Sách do NXB Hội Nhà văn phát hành.