Tại sao tội phạm trẻ ngày càng manh động?

Chủ nhật 04/09/2011 23:01

ANTĐ - Từ vụ thảm án kinh hoàng tại hiệu vàng Ngọc Bích, Lục Nam, Bắc Giang, mới thấy tội phạm trẻ ngày càng manh động. Do chế tài chưa đủ răn đe hay do “có vấn đề” về giáo dục?



Vụ giết người man rợ, cướp vàng ở Bắc Giang đã đi vào hồi kết, với việc hung thủ chính đã bị bắt. Tuy nhiên, vấn đề khiến hàng nghìn bạn đọc phản hồi bức xúc là chuyện “sát thủ” Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi, nên theo luật sẽ tối đa chịu 18 năm tù, không bị án tử hình. Tên cướp ra tay tàn bạo khiến 3 người chết, trong đó có bé gái 18 tháng tuổi, 1 cháu nhỏ 8 tuổi bị chém gần đứt lìa bàn tay.

Có lẽ vì thế, nhiều bạn đọc bức xúc tự “đề xuất” rất nhiều cách trừng trị kẻ thủ ác. Cần khẳng định ngay rằng, chúng ta sống trong một xã hội pháp quyền, nên mọi người phải tuân thủ pháp luật. Bức xúc vì sự man rợ của vụ án không có gì sai, nhưng đề xuất ra những biện pháp “man rợ không kém”, tất nhiên là trái luật nhằm trừng phạt thủ phạm Lê Văn Luyện là không nên. Không thể dùng biện pháp sai để xử lý một cái sai khác. Nếu như luật pháp chưa đủ độ răn đe, cần sửa đổi thì lại là chuyện khác.

Án mạng gia tăng do… game và cầm đồ?

Bạn đọc  từ email zippon...@gmail.com viết: “Tên giết người đúng thật dã man, tàn bạo... nhưng cái gì cũng có nguyên nhân và hệ quả. TẠI SAO? Đó là một dấu hỏi lớn cho xã hội và các nhà chức trách khi mà hàng loạt những game chém giết, rồi phim ảnh bắn giết nhau, máu me chặt đầu, đốt xác thi nhau len lỏi trong cuộc sống của chúng ta…”.


Thật oán giận những kẻ máu lạnh, mất hết tính người, nhưng bạn đọc Ha Phan (nguoidanong…@yahoo.com) đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: “Các bạn ơi, bọn chúng phạm tội khi còn quá trẻ. Liệu rằng đây có phải là câu hỏi lớn với các bậc cha mẹ, nhà trường các tổ chức xã hội không? Cần làm gì để xã hội trong sạch hơn?”.

“Tôi thấy nhiều người khi thấy tội phạm là muốn đưa ra xử ngay không cần biết nặng nhẹ, phải trái. Tình trạng kém hiểu biết dẫn đến phạm tội một cách mù quáng. Các hiệu vàng, hiệu cầm đồ biết hàng không rõ nguồn gốc vì lãi suất cao cũng cho vay tiền, gián tiếp tiếp tay cho họ vào con đường phạm tội. Thử hỏi là tại ai???” - bạn đọc Lan Hương- Thịnh Hào, Hà Nội đặt câu hỏi.

Bạn đọc Nguyễn Khắc Hai đồng tình: “Chúng ta đã bỏ qua nguyên nhân dẫn đến phạm tội. Các hiệu vàng, hiệu cầm đồ cho vay lãi cao bọn chúng mang đồ đến để đặt họ thừa biết chúng lấy tiền làm gì. Xong họ bỏ qua không khuyên bảo giác ngộ họ, tức là gián tiếp làm họ trượt sâu thêm... Rồi đến một lúc thành tội phạm mang tai hoạ cho chính mình và người thân của mình. Hãy tỉnh ngộ lại đi đừng vì món lợi nhỏ trước mắt vô tình hay cố ý tiếp tay cho họ phạm tội”.

Cần sửa đổi luật?

Bạn đọc Lê Hoàng Chương (chuong_hoan...@yahoo.com) nhấn mạnh: “Hung thủ đã bị bắt, dù pháp luật xử thế nào thì đó cũng là mục đích giáo dục, cải tạo một con người mà thôi. Vấn đề là làm sao cho xã hội đừng để xảy ra tình trạng cướp của, giết người nữa. Phải xây dựng một nền tảng đạo đức thật sự. Đó là cái gốc mà cả xã hội phải lo”.

Hoạ lớn từ game sex và bạo lực?

  • Không phải game nào cũng sex, cũng bạo lực
  • Ngày càng nhiều án man rợ liên quan đến game
  • Nên cấm game vì nó là hiểm hoạ
  • Cần hiểu đúng để không "giết" ngành công nghiệp game


“Chúng ta đi sâu quá vào hiện tượng mà không soi xét bản chất, nguyên nhân dẫn đến phạm tội để xem hàng ngày, hàng giờ chúng ta đã làm gì để góp phần phòng ngừa tội phạm. Nhất là thanh thiếu niên. Đã tạo sân chơi lành mạnh cho họ chưa? Chúng ta phải làm gì để cứu những người sắp bị như Luyện?” - bạn đọc từ email khachau...@yahoo.com.vn lưu ý.

Cho rằng, tội phạm ngày càng trẻ, manh động, không có tính người bạn đọc Hoang Dung (hoang...@yahoo.com) lưu ý: “Đầu óc của đứa trẻ 15 tuổi hiện nay khôn ngoan, lọc lõi bằng người 18 tuổi cách nay 20 năm. Chắc phải sửa lại luật một chút”. “Tôi nhận thấy nhiều điều luật cần phải sửa đổi bổ sung để tăng tính răn đe và giáo dục. Ai cũng nhận thấy, tội phạm hiện nay ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là lứa tuổi từ 16 đến 20. Vụ án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang là một minh chứng điển hình, cần phải sửa đổi để phù hợp với sự phức tạp của bọn tội phạm”. Đỗ Minh Hải (minhha...@gmail.com) đề nghị.

Bạn đọc Trần Minh Tiền (minhtien...@yahoo.com) cũng như nhiều bạn đọc khác thống nhất: “Thời nay tuổi 16-18 là tuổi mà xã hội ta đã phải bàn quá nhiều rồi. Có lẽ Luật Hình sự từ nay cũng phải chỉnh sửa lại một số điều cho phù hợp”.

ANTĐ Online

Bình luận

Sắp xếp theo:

Lê Nhựt - 04/11/2011 00:46

Mình không biết các bạn nghĩ sao, nhưng sửa luật là điều không thể làm chỉ vì 1 vụ án. Luật đặt ra đụng 1 cái là sửa thì còn gì là luật, còn gì là liêm chính công minh. 18 năm là thích đáng với Luyện, 1 ngày cũng có thể làm thay đổi suy nghĩ của con người mà. Còn việc đổi tội cho game thì mình không tán thành, cho dù sex hay bạo lực thì đó cũng do suy nghĩ và nhận thức. Cái quan tâm chính là sự dạy đạo.đạo khả phi đạo nhất tâm.

trung - 11/09/2011 12:08

theo toi xa hoi phai tri cac tro choi game bao luc, roi co bac, lo de, ca do da bong ,xoc dia, cho vay nang lai, de choi co bac thi moi binh yen cuoc song cho nguoi luong thien duoc ko cu tinh trang nay toi so nuoc ta se loan vi te nan xa hoi

nghiệp thất sơn - 10/09/2011 10:24

"Thượng bất chính , Hạ tắc loạn". gần đây tội phạm trẻ gia tăng trên nhiều kĩnh vực, kể cả chống người thi hành công vụ...Tôi cho rằng lỗi chính là các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn còn nhiều "vấn đề", xử lý chưa nghiêm. các cơ quan giáo dục cũng vậy (Các thầy cô đã thật sự gương mẫu chưa?), rồi cuối cùng là gia đình(các bậc cha mẹ cũng còn nhiều khiếm khuyết, thậm chí cũng vi phạm pháp luật)...Còn nhiều vấn đề về "Thượng" bất chính nữa không tiện nói ra.!

nguyễn huy Đạo - 08/09/2011 22:06

18 tuổi giết 1 người dã man tù 18 năm. vậy giết 10 người như vậy thì tù bao nhiêu năm?không lẽ cũng 18 năm

Bui Văn Thành - 07/09/2011 20:08

Theo tôi phải là do cả 3 yếu tố: Gia đình, Nhà trường và Xã hội để hình thành nhân cách các cá nhân trong một cộng đồng. Tại Sao thời bao cấp, những hiện tượng này rất ít, ngược lại bây giờ lại nhiều? Rõ ràng thời bao cấp, thiếu thốn kinh tế hơn nhưng chúng ta làm tốt cả 3 mặt, nên xã hội ít hiện tượng trộm, cướp, hiếp dâm v.v... hơn.

Dũng - 07/09/2011 13:55

Theo tôi không cần phải sửa tuổi trong luật mà chỉ cần bổ sung thêm tình tiết của tội phạm . Đối với tội phạm về an ninh quốc gia , giết người có ý thức . . . thì không phân biệt tuổi tác . Đã là " quỹ " thì là " quỹ " không thể cải tạo thành " người " thành " thánh" được . " Giang sơn dễ đổi , bàn tính khó dời " mà !

Nhật Linh - 07/09/2011 09:54

Tôi không đồng tình với ý kiến đòi sửa luật, giảm tuổi thành niên từ 18 xuống 15! Độ tuổi thành niên là đủ 18 tuổi được nhiều nước sử dụng chứ đâu phải VN. Hình phạt thường không phải là cái mà tội phạm nghĩ tới khi thực hiện hành vi phạm tội vì thế, ngay cả hình phạt tử hình cũng không mang ý nghĩa răn đe, giáo dục như mọi người vẫn kì vọng. Hơn nữa nới rộng việc áp dụng hình phạt tử hình là đi ngược xu thế chung!Có lẽ việc cần làm là xem lại cách giáo dục của gia đình.

Nguyễn Thanh Lâm - 07/09/2011 05:24

Hãy bàn về cái gốc của vấn đề là GIÁO DỤC. Nền tảng của XH là gia đình.Mê mải kiếm tiền. Mê mải phấn đấu danh vọng mà quên trách nhiệm làm cha mẹ của con trẻ là vô trach nhiemj với chính mình và XH.TIÊN HỌC LỄ,HẬU HỌC VĂN.ngày nay câu đó cũng không có thực chât.Còn đâu trong nhà ra thưa vào gửi. Ra ngoài kính trên nhường dưới?

NHAT ANH - 06/09/2011 14:59

Ôi! nghịch lý. Uớc gì không có vụ chìm xe ở Hà Tĩnh, không có vụ chết đuối ở Phú đô, không có vụ sập đá ở Lèn cờ, Tai nạn ở Trung Lương, và thảm sát ở Tiệm vàng Ngọc Bích…. Mỗi người chỉ có một cuộc sống thôi mà…

Nguyễn Thu Hương - 06/09/2011 10:59

Cầm đồ chính là chợ đầu mối cho các hành vi tội phạm. Ở đâu có cầu, ở đó có cung. Các cửa hiệu cầm đồ chủ yếu phục vụ cho các khách hàng cầm cố các tài sản không thuộc về họ - có nghĩa là đồ ăn cắp. Rất dễ dàng để bán cầm cố các tài sản như điện thoại, máy tính, xe máy, ô tô, giấy tờ nhà đất,... tại các cửa hiệu cầm đồ. Các tội phạm cướp giật, trộm cắp đều nhìn thấy đầu ra cho đồ ăn cắp dễ dàng như thế nên mới manh động gây các hành vi tội phạm.