Sống sót hy hữu sau 5 ngày trong kho lạnh, không ăn uống

ANTĐ - Đêm ngày 23-7, lực lượng cứu hộ đã phát hiện công nhân Mai Thanh Sang (23 tuổi, trú tại Đồng Tháp) sống sót kỳ diệu trong kho cấp đông có nhiệt độ -20 độ C sau 5 ngày bị nằm kẹt dưới các kệ hàng hóa. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thân nhiệt hạ rất thấp, toàn thân bị lạnh cóng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ngay lập tức anh Sang đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu  kịp thời.

Trước đó vào chiều ngày 19-7, anh Mai Thanh Sang cùng 4 đồng nghiệp đang làm vệ sinh, sắp xếp lại hàng hóa tại kho cấp đông lạnh rộng 3.000m2 của Công ty CP Vạn Ý (tại Khu công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ xảy ra sự cố sập kệ, kéo theo hiệu ứng dây chuyền. Khi sự việc xảy ra, có hai công nhân kịp chạy thoát riêng anh Sang và một người khác bị vùi trong đống hàng. Sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm, đến đêm cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được một nạn nhân và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, riêng anh Mai Thanh Sang vẫn bị kẹt lại ở bên trong. Các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng nghìn lượt người tìm kiếm anh Sang và phải sau 5 ngày đêm anh Sang mới được tìm thấy.

Theo lời anh Sang kể lại, khi thấy kệ hàng bị đổ, anh Sang tưởng hàng hóa bị sập từ ngoài cửa vào nên chạy sâu vào bên trong kho và không biết lối ra và sau đó bị nhiều kệ hàng sập xuống đè lên người khiến cơ thể khổng thể động đậy được. Trong lúc mọi người giải cứu, anh Sang nghe thấy tiếng người nhưng cổ họng khô cứng không thể kêu cứu được. Ban đầu anh tìm cách gõ vào những thùng hàng để phát ra tiếng động nhưng sau đó mệt quá không thể làm được nữa. Khi bị kẹt trong đống hàng hóa, nguồn lương thực duy nhất của anh Sang là những giọt nước tan ra từ lớp băng dính bên ngoài các thùng sản phẩm. Anh Sang chỉ mở miệng ra cho nước chảy vào rồi sau đó lại bất tỉnh.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thời gian đầu anh Sang vẫn có thể tỉnh táo nói chuyện, tuy nhiên từ chiều     24-7, tình hình sức khỏe của anh Sang có nhiều diễn biến phức tạp. Theo các bác sĩ điều trị, anh Sang bị bỏng lạnh độ 1, độ 2 vùng bụng, bìu và cổ, bàn chân với khoảng 17% (trong đó vùng cổ và bàn chân tím tái, mất cảm giác), ngoài ra anh Sang còn bị suy thận, hoại tử tế bào gan khá nặng. Hiện anh Sang đang được các bác sĩ tích cực điều trị.