San phẳng cả tòa lâu đài vì nhầm lẫn

ANTĐ - Một tòa lâu đài tuyệt đẹp xây dựng từ thế kỷ 18 tại Pháp đã bị san vụn vì sự nhầm lẫn của các nhân công.

Lúc đầu số công nhân này được yêu cầu phá một tòa nhà nhỏ cạnh tòa lâu đài nhưng thay vì thế họ đã san vụ toàn bộ lâu đài rộng 13.000 m2 trên do thương gia trong ngành xuất nhập khẩu người Nga là Dmitry Stroskin sở hữu.

Stroskin cho biết ông đã phải mất nhiều năm mới để đi tìm ngôi nhà mơ ước và ông đã chọn lâu đài cổ Chateau de Bellevue ở Yvrac, Pháp.

Tòa lâu đài Chateau de Bellevue

Chia sẻ với tờ Sud-Ouest ông không tin là ngôi nhà trong mơ của mình giờ đã thành đống gạch vụn. “Tôi sốc quá!”, ông thốt lên.

Gần đây người dân địa phương đã có những phàn nàn về những vi phạm quy định trong xây dựng của thành phố. Stroskin không có ý định đưa vụ việc ra pháp luật. “Đằng nào thì nó cũng bị phá đi rồi”, ông nói.

Thay vào đó, ông sẽ xây lại một tòa lâu đài giống hệt trên phần đất của lâu đài cũ. Nhưng ông phải đợi vì thị trưởng thành phố Yvrac Claude Carty đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây mới trong khu vực trong khi các quan chức địa phương tiến hành điều tra vụ việc.