Thống kê thú vị về “chuyện yêu” sau khi có con

ANTĐ - Cuộc sống chăn gối của bạn thế nào sau khi gia đình có thêm thành viên mới?

Hãy cùng xem cuộc sống đó có gì giống và khác so với 1.300 bà mẹ khác đã tham gia một cuộc khảo sát trên tạp chí Parenting!

Ba điều về “chuyện ấy” khiến chị em hài lòng nhất

1. Kết nối với bạn đời: 49%

2. Mang lại cảm giác tuyệt vời: 28%

3. Khiến bạn đời vui vẻ: 18%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 



Tần suất yêu

61% chị em cho biết họ muốn “yêu” ít nhất vài lần mỗi tuần; và 45% đã hiện thực hóa mong muốn đó.

Và 77% chị em cho biết bạn đời của họ cũng muốn duy trì tần suất như vợ muốn.

Nguyên  nhân chán “yêu”

50% chị em cho biết chính sự mệt mỏi và kiệt sức khiến họ không có tâm trạng cho “chuyện yêu”. Đôi khi, họ cảm thấy tình dục giống như nghĩa vụ.

Để khơi dậy đam mê

45% chị em cho biết màn dạo đầu phù hợp sẽ giúp họ sẵn sàng và hào hứng hơn với “chuyện ấy”.

29% chị em nghiêng về những cử chỉ lãng mạn như tặng hoa hay nắm tay.

15% cho biết họ sẽ có tâm trạng “yêu” hơn nếu chồng giúp đỡ việc nhà.

11% muốn một ly rượu vang để khơi dậy đam mê.

Dùng con cái để trốn “yêu”

33% chị em thừa nhận rằng họ đã dùng con cái làm cớ để không phải “yêu”.

Tìm khoảnh khắc “yêu” bình yên

30% chị em cho biết họ đã gửi con đến nhà ông bà để hai vợ chồng có được chút thời gian ân ái trong bình yên.

Trước và sau

77% chị em cho biết tình dục trước khi có con tuyệt vời hơn (và hơn 43% trong số này cho biết tình dục tuyệt nhất khi chưa kết hôn). Điều đó có nghĩa là chỉ 23% phụ nữ nhận thấy tình dục tuyệt vời hơn sau khi có con.

Cảm giác mình gợi cảm

80% cho biết họ cảm thấy mình gợi cảm trước khi có con. Và sau khi sinh con thì chỉ còn 41% có cảm giác như vậy.

Từ phía các ông chồng

37% cho biết chồng họ luôn nói rằng họ rất gợi cảm.

Các bà mẹ trẻ cho biết một lời khen ngợi từ phía bạn đời giúp họ cảm thấy mình gợi cảm hơn cả khi mặc quần áo mới, cắt kiểu tóc mới, ngủ đầy đủ giấc.

Nhận định lẫn nhau

58% chị em cho biết bạn đời của họ vẫn hấp dẫn, thậm chí hấp dẫn hơn so với ngày mới quen.

63% nghĩ rằng bạn đời của họ cũng có suy nghĩ tương tự về họ.