Vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình: FIFA, AFC sẽ làm việc với cơ quan điều tra

ANTĐ - Sáng mai 21-4, đại diện FIFA, AFC sẽ có cuộc làm việc với Công an tỉnh Ninh Bình - đơn vị thụ lý vụ tiêu cực của nhóm cầu thủ V.Ninh Bình tại vòng loại AFC Cup 2014.

Đúng như lời hứa trước đó của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hôm nay 20-4, phái đoàn AFC đã có mặt tại Việt Nam để phối hợp với VFF, VPF xử lý vụ tiêu cực của CLB V.Ninh Bình trong trận gặp Kelantan hôm 18-3 tại Malaysia.

Đoàn công tác AFC gồm các ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan (Ủy viên Ban an ninh và bảo vệ sự liêm chính trong thi đấu của FIFA), ông Hassan Haider Khan (Cán bộ Ủy ban bảo vệ sự liêm chính trong thi đấu của AFC), ông Steve Tae Hyung Kim (Trưởng bộ phận nghiên cứu và hỗ trợ Ban thi đấu AFC).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo VFF đã báo cáo với đoàn công tác của AFC toàn bộ diễn biến sự việc liên quan đến biểu hiện tiêu cực trong thi đấu của một số cầu thủ V.Ninh Bình, hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VFF bày tỏ quan điểm ủng hộ CLB V.Ninh Bình kiên quyết loại bỏ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam và tiếp tục đề nghị cơ quan công an mở rộng cuộc điều tra, xử lý triệt để, mạnh tay với các cá nhân, tổ chức dính líu tới tiêu cực.

Ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan (thứ 2 từ phải sang) - Ủy viên Ban An ninh
và Bảo vệ sự liêm chính trong thi đấu của FIFA

Đoàn công tác của AFC đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của VFF và CLB V.Ninh Bình, đồng thời khẳng định quan điểm của FIFA và AFC là luôn ủng hộ và sẽ có những biện pháp hỗ trợ toàn diện cho các tổ chức thành viên đối với công tác phòng chống tiêu cực và bài trừ nạn dàn xếp tỷ số trong thi đấu bóng đá.

Sáng mai 21-4, đoàn công tác của AFC sẽ có buổi làm việc với đại diện cơ quan điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình, để tiếp nhận thêm các thông tin cần thiết khác liên quan vụ việc. "Về việc có hay không xử phạt cầu thủ, CLB V.Ninh Bình và xử phạt ra sao, AFC sẽ có thông báo cụ thể cho VFF sau khi nhận được kết luận chính thức từ cơ quan điều tra", ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan cho biết.

Được biết, trước khi trở thành thành viên của Ban An ninh và Liêm chính của FIFA, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan đã từng làm cảnh sát, sau đó làm việc trong Liên đoàn Bóng đá  Malaysia (MFF) và có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ việc tiêu cực ở MFF lẫn FIFA.