Vô địch giải U13 quốc gia sẽ du đấu ở Nhật

ANTĐ - Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cúp Yamaha 2014 (hay còn gọi là giải U13), giải đấu nền móng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam sẽ khởi tranh tại SVĐ Hà Đông, Hà Nội từ ngày 18 đến 26-7 tới. 

Giải năm nay có sự tham gia của 16 đội gồm: Viettel 1, Viettel 2, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, Hà Nội, Bình Định, Phú Yên, Đồng Tháp, TP.HCM, Bình Dương, CAND và SLNA. Trong đó đáng chú ý có ĐKVĐ SLNA và đặc biệt là đội bóng trẻ Công an nhân dân, với tư cách là đội chủ nhà. Dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đội bóng U13 Công an nhân dân đang rất quyết tâm và hứa hẹn sẽ tạo nên một bước đột phá tại giải năm nay. 

Ngoài các giải thưởng của BTC, đội vô địch sẽ nhận được một phần thưởng lớn và rất có ý nghĩa, đó là một chuyến du đấu ở Nhật Bản trong năm nay. Đây là phần thưởng do Yamaha Motor Việt Nam - nhà tài trợ chính của giải cam kết thực hiện. Chính vì thế, đội bóng trẻ CAND cũng như 15 đội bóng còn lại càng có thêm động lực và quyết tâm để khẳng định mình ở giải đấu này. 

Trong khi đó, giải bóng đá U11 quốc gia - Cúp Yamaha (Nhi đồng) sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 9-8 tại Nhà thi đấu thành phố Cần Thơ. Có 16 đội giành vé dự VCK gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Phú Yên, Đăk Lăk, Sanna Khánh Hòa, Lê Sỹ Thọ (TP.HCM), Long An, Bình Phước, TP.HCM, Thăng Long FC, Gia Bảo Hải Dương và chủ nhà Cần Thơ. 

Giải bóng đá Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc năm nay bước sang tuổi 20, được tổ chức bởi Báo Nhi đồng, Công ty truyền thông VEBA và nhận được sự tài trợ của Yamaha Motor Việt Nam trong suốt 8 năm qua.