Văn Quyến và ranh giới mong manh của một "tượng đài"

ANTĐ - Quả bóng vàng 2003 Phạm Văn Quyến đang trong vòng vây nghi ngờ liên quan tới những tiêu cực tại AFC Cup 2014. Nỗi ám ảnh của vụ bán độ 9 năm về trước lại hiện về...

Dư luận đang hướng sự quan tâm đặc biệt tới trường hợp của Văn Quyến trong vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình. Không chỉ bởi cầu thủ gốc Nghệ An đã từng một lần "dính chàm" mà còn bởi, đông đảo người hâm mộ vẫn dành tình yêu, sự ngưỡng mộ dành cho tài năng xuất sắc nhất mà bóng đá Việt sản sinh trong một thập kỷ qua.

Khi vụ việc bị  lộ, Văn Quyến một mực khẳng định anh không tham gia cùng nhóm cầu thủ trẻ làm chuyện tiêu cực. Thế nhưng, việc anh bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai hôm 16-4, kèm theo lời tố cáo Quyến có tiêu cực trong trận V.Ninh Bình thắng Yangon United 3-2 ở AFC Cup 2014 từ một đồng đội, khiến sự hoài nghi hướng về Quả bóng vàng 2003 ngày một lớn.

Trên diễn đàn Hội CĐV Sông Lam Nghệ An, nhiều thành viên cũng đặt dấu hỏi về sự "trong sạch" của cầu thủ đồng hương trong vụ "làm độ" tập thể này. Lo sợ "cơn ác mộng" năm 2005 - "cơn ác mộng" từng khiến cả làng bóng Việt chấn động và xót xa khi một loạt tài năng trẻ trong đó có Quyến dại dột "bán mình cho quỷ" tại SEA Games 23 - lại hiện về trong tâm trí nhiều người.

Tiền đạo xứ Nghệ từng tâm sự đã phải sống trong sự dày vò khi chứng kiến những giọt nước mắt người mẹ vất vả một mình nuôi anh khôn lớn lại đã khóc cạn khô nước mắt vì đứa con dại dột vướng vòng lao lý, và ân hận khi tự tay hủy hoại tương lai xán lạn của bản thân. Với Quyến, vụ việc năm 2005 như vết sẹo hằn sâu trong tâm khảm mà có lẽ suốt đời này anh không thể nào quên.

Nỗi ám ảnh 9 năm trước lại hiện về với những ai yêu mến "cậu bé vàng" Văn Quyến

Trở lại sân cỏ năm 2009, Quyến mang niềm vui cho những người yêu mến anh mỗi khi ra sân, dù không còn lối chơi bóng quyến rũ, mê hoặc như thời đỉnh cao. Cái tên Văn Quyến chưa bao giờ hết "hot" trên các mặt báo. Suốt 5 năm sau vụ bán độ SEA Games, Văn Quyến ít nhiều cho thấy quyết tâm vươn lên, làm lại cuộc đời và không để vướng vào bất cứ rắc rối ngoài sân cỏ nào.

Rất nhiều người tin Văn Quyến đã thực sự trưởng thành sau bao sóng gió cuộc đời, sự nghiệp. Nhưng nay, niềm tin đó đã lung lay sau thông tin cầu thủ này có dính dáng tới vụ tiêu cực ở AFC Cup 2014.

Tới đây, nhiều cầu thủ V.Ninh Bình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chuyện Quyến có tiêu cực hay không cũng sẽ sáng tỏ. Ranh giới giữa dấu hỏi và dấu chấm hết sự nghiệp với Văn Quyến lúc này, thật quá mong manh!