U23 Việt Nam hạ đội trẻ của CLB giải Ngoại hạng Hungary 3-0

ANTĐ - Tại trận giao hữu thứ tư và cũng là trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Budapest đêm qua (22/9), ĐT U23 Việt Nam đã chiến thắng 3-0 trước đội hình trẻ của CLB Ujpest FC, đến từ giải ngoại hạng Hungary.

U23 VN bất bại trong chuyến tập huấn tại Hungary

Ujpest FC là một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Hungary. Họ từng lọt vào tới trận bán kết Cúp C1 mùa bóng 1973-1974 và chỉ chịu thua đội bóng hùng mạnh của châu Âu thời đó là Bayern Munich. Trước đó, ở đấu trường C2 châu Âu mùa giải 1961-1962, Ujpest FC cũng lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất. Tại giải quốc nội, Ujpest FC từng 20 lần vô địch quốc gia, 8 lần đoạt Cúp quốc gia, 2 lần giành Siêu cúp quốc gia.

Với bảng thành tích ấn tượng như vậy, nên dù không còn duy trì được vinh quang của quá khứ, nhưng đội bóng đang đứng ở nhóm giữa trên BXH giải ngoại hạng Hungary, vẫn được đánh giá là thuốc thủ nặng ký đối với U23 Việt Nam.

Bởi vậy, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã đưa vào đội hình xuất phát, những gương mặt đang có phong độ tốt nhất của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại, gồm thủ thành Bửu Ngọc, hậu vệ Quang Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Ngọc Đức, tiền vệ Mạnh Dũng, Văn Thắng, Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn, tiền đạo Hà Minh Tuấn.

Tuy nhiên, do Ujpest FC chỉ sử dụng lực lượng U21 nên các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không gặp quá nhiều vất vả để chiếm lĩnh thế trận. Nhưng cũng phải tới phút 34, U23 Việt Nam mới khai thông bế tắc bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Hai phút sau, đến lượt trung phong Hà Minh Tuấn khai hỏa, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Hà Minh Tuấn đang chơi rất lên chân trong đội hình U23 VN


Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục chơi lấn sân hơn và có bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 68, do công của hậu vệ chạy cánh Sầm Ngọc Đức. Ở hiệp đấu này, Hồng Quân cũng được tung vào sân thay Minh Tuấn ở phút 73, nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Theo đánh giá của HLV Hoàng Văn Phúc, trong trận đấu này, các cầu thủ U21 Ujpest FC có nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, thể hiện tư duy chiến thuật và cự ly di chuyển hợp lý. Tuy nhiên, do thiếu người dẫn dắt nên đã không đạt được hiệu quả. Trong khi đó, U23 Việt Nam chơi gắn bó, tổ chức phối hợp tốt và biết chắt chiu cơ hội nên đã giành chiến thắng.

Như vậy, U23 Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn tại Budapest- Hungary với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó thắng CLB Testveriseg SE 4-1, hoà CLB Reac Sportiskola 2-2, thắng đội U21 Reac Sportiskola 6-0 và thắng U21 Ujpest FC 3-0


9h30 (giờ Hungary) hôm nay, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Budapest về Đức, sau đó bay chuyến bay 14h30 về TPHCM. Tại TPHCM, U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế, gặp U23 Galatasaray vào ngày 27/9 và gặp U23 Santos vào ngày 29/9.