U23 Việt Nam “giã” 6 bàn vào lưới “đàn em” của REAC

ANTĐ - Sau khi bị chê là kém cỏi ở khâu dứt điểm, U23 Việt Nam đã thể hiện nhiều nỗ lực trong trận giao hữu gặp U21 REAC Sportiskola diễn ra đêm qua và giành thắng lợi với tỷ số đậm 6-0.

U23 VN thể hiện nhiều tiến bộ trong trận gặp U21 REAC

Do đây là trận đấu mang tính kiểm nghiệm lực lượng và lối chơi trong đợt tập huấn tại Hungary, nên HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Trấn giữ khung thành là thủ môn Tuấn Linh, cặp trung vệ là Mạnh Hùng - Thanh Hào. Hai hậu vệ biên là Quang Hùng và Đình Hoàng. Hàng tiền vệ được bố trí 5 người gồm Mạnh Dũng, Văn Thắng, Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn và Văn Quyết. Trên hàng công, Hà Minh Tuấn được sắm vai “kép chính”.

Trước dàn cầu thủ to cao nhưng còn non kinh nghiệm thi đấu của U21 REAC Sportiskola, U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận. Chỉ mất 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền vệ có phong độ ổn định nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Mạnh Dũng đã lập công, đưa đội nhà dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng sớm, U23 Việt Nam chơi càng hứng khởi và gia tăng sức ép bên phần sân U21 REAC Sportiskola. Nhưng cũng phải đến phút 31, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc mới có bàn nhân đôi cách biệt. Từ tình huống phối hợp giữa Văn Quyết và Vũ Minh Tuấn bên cánh trái, bóng được tạt vào trung lộ cho Hà Minh Tuấn bật cao đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ thành U21 REAC Sportiskola phải vào lưới nhặt bóng.

Với 2 bàn “giắt lưng”, U23 Việt Nam tiếp tục chơi tự tin trong thời gian còn lại của hiệp một. Đến phút 41, Văn Thắng lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam “giã” 6 bàn vào lưới “đàn em” của REAC ảnh 2
Trung phong Hà Minh Tuấn đã có bàn thắng đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hungary


Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc làm mới gần như toàn bộ đội hình khi thay tới 9 vị trí, chỉ giữ lại thủ môn Tuấn Linh và tiền vệ Hải Huy (vào sân thay Huy Hùng ở phút 26). Với lực lượng dồi dào thể lực này, U23 Việt Nam tiếp tục ghi được thêm 3 bàn nữa, lần lượt ở phút 50, 51, 68 do công của Ngọc Hải, Văn Đại và Danh Ngọc. Chân sút được kỳ vọng Hồng Quân, dù rất tích cực hoạt động trên hàng công nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Thắng trận 6-0 trước U21 REAC Sportiskola là một kết quả khá bất ngờ, bởi theo đánh giá của HLV Hoàng Văn Phúc, “quân xanh” này sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật cơ bản rất tốt. Tuy nhiên, ông Phúc cũng ghi nhận tinh thần thi đấu đáng khen của các học trò. Lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm đã được vận dụng khá tốt và đặc biệt là khả năng dứt điểm đã có sự cải thiện rõ rệt.

Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu cọ xát nữa vào ngày 22/9 tới. Tuy nhiên, đối thủ vẫn chưa được xác định cụ thể. 

Liên quan đến trường hợp chấn thương của Hoàng Thịnh, trái với một số thông tin cho rằng tiền vệ này bị giãn giây chằng đầu gối và đối diện với khả năng lỡ hẹn với SEA Games 27, BHL U23 Việt Nam khẳng định chấn thương của Hoàng Thịnh chỉ là căng cơ đùi và cần thêm 2 tuần để hoàn toàn bình phục.