U23 Việt Nam: Hành trình khẳng định mình

ANTĐ - Khoảng 1 tháng trở lại đây, thành công rực rỡ của ĐT U19 đã vô tình tạo nên luồng ý kiến, đề xuất cho các cầu thủ trẻ này đi dự SEA Games 27 thay cho ĐT U23. Chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng ít nhiều nó đã chạm đến tự ái của các tuyển thủ U23.

U23 Việt Nam cần phải chứng minh nhiều hơn nữa trong thời gian tới

Chiều qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Yangon (Myanmar) để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với các đội bóng ở đây. Đây không chỉ là một cuộc tập dượt về chuyên môn, mà còn là cơ hội để ĐT U23 làm quen dần với điều kiện thi đấu, khí hậu của nước bạn, nơi SEA Games 27 sẽ diễn ra sau đây hơn một tháng nữa. Trước khi lên đường, vấn đề của đội tuyển không còn là những chấn thương đeo bám một số tuyển thủ sau 2 trận giao hữu với  Santos và Galatasaray nữa, mà vấn đề chính là tâm lý.

Sau thành công đáng ghi nhận của đàn em U19, sức ép lên những đôi vai tuyển thủ U23 Việt Nam đang ngày càng đè nặng. Luồng dư luận cho rằng nên để ĐT U19 đi đá SEA Games 27 thay vì ĐT U23 chỉ dừng lại ở ý kiến đề xuất, nhưng nó sẽ có tác động trực tiếp các tuyển thủ. Rõ ràng, trong bối cảnh tất cả đều đang rất quyết tâm hướng tới một kỳ SEA Games thành công, việc bị đem ra so sánh với những đàn em cách xa đến 3-4 tuổi là điều khó có thể chấp nhận. Màn trình diễn của ĐT U19 đã lấy được niềm tin của người hâm mộ. Họ nghiêng về phía các cầu thủ tuổi teen. Và nhiệm vụ của U23 Việt Nam bây giờ là lấy lại niềm tin ấy.

Chưa bao giờ, các cầu thủ U23 Việt Nam lại có cơ hội chứng minh năng lực của mình hơn thời điểm này. Sự tự ái lúc này là rất cần thiết, nếu như nó chắp cánh cho những suy nghĩ tích cực. Những Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Minh Tuấn… có lẽ hiểu hơn ai hết sứ mệnh mà họ đang mang trên mình. Chỉ có một quá trình chuẩn bị thật tốt và xa hơn là chơi thăng hoa ở SEA Games 27, ĐT U23 mới có thể chứng minh rằng họ xứng đáng nhận được nhiều niềm tin hơn nữa từ các CĐV. Quá trình ấy bắt đầu từ hôm nay, khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bắt đầu làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết ở Myanmar.

Tại Yangon, Thủ đô cũ của Myanmar, ĐT U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với một đội bóng trẻ của nước bạn. Một ngày sau, toàn đội di chuyển về Thủ đô mới là Nay Pyi Taw (cách đó khoảng 350km) để đá giao hữu với ĐT U23 của nước chủ nhà, trên SVĐ chính của SEA Games 27. Dù HLV Hoàng Văn Phúc nói rằng không đặt nặng kết quả và sẽ cho nhiều cầu thủ dự bị vào sân, nhưng rõ ràng, thói quen chiến thắng, hay còn gọi là “cách mở hàng” trên SVĐ này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với U23 Việt Nam. Sau 2 trận đấu trên, ngày 17-10, toàn đội sẽ trở lại TP.HCM để dự BTV Cup 2013.

Ngày 6-11 bốc thăm môn bóng đá SEA Games 27

Nước chủ nhà Myanmar vừa công bố thời gian diễn ra lễ bốc thăm chia bảng cho môn bóng đá, một trong những môn được quan tâm nhất tại SEA Games. Theo đó, sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 6-11, trước ngày thi đấu khoảng gần 1 tháng. Như vậy, các đội cũng sẽ chỉ có chừng ấy ngày để tính toán đường đi nước bước trước các đối thủ trong bảng.