U19 Việt Nam chốt danh sách dự giải quốc tế tại Brunei

ANTĐ - Hôm nay, VFF đã chính thức công bố danh sách ĐT U19 Việt Nam tập trung tham dự giải bóng đá quốc tế tranh Cúp Hassanal Bolkiah 2014, tổ chức tại Brunei từ 8/8 đến 23/8 tới.

Thầy "Giôm" tiếp tục đặt niềm tin vào các "trò cưng" tại học viện HAGL trong
danh sách triệu tập U19 Việt Nam

Không có nhiều bất ngờ khi lực lượng chủ lực trong đội hình U19 Việt Nam vẫn là những gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL Asenal JMG và cũng đều là những cầu thủ đã có sự thể hiện tốt nhất trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua. Một số cầu thủ ngoài biên chế của học viện HAGL Arsenal nhưng đã khẳng định được vị trí của mình như Trùm Tỉnh (Khánh Hòa), Quang Hải, Minh Long (Hà Nội T&T), Minh Toàn (Tây Ninh), Phan Văn Đức (SLNA), Công Sơn, Tiến Dũng (Viettel), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng) cũng tiếp tục được trọng dụng.

Ngoài ra, để gia tăng sức cạnh tranh trong đội, HLV Guillume Graechen cũng triệu tập trở lại trung vệ Văn Thiết của Viettel và hậu vệ Ksor Úc của HAGL. Đây là hai cầu thủ từng có mặt trong chuyến tập huấn tại Anh của U19 Việt Nam hồi năm, nhưng sau đó lại bất ngờ bị gạt ra khỏi hành trình “du học” tại Nhật.

Được biết, trước khi quyết định chốt lại danh sách cho đợt tập trung sắp tới, HLV Guillume Graechen từng có ý bổ sung tiền vệ Minh Vương hiện đang chơi khá ấn tượng trong đội 1 của HAGL. Tuy nhiên, do V-League đang bước vào giai đoạn nước rút cuối mùa, nên ông Guillume quyết định để Minh Vương ở lại góp sức cho đội bóng phố Núi.

Giải quốc tế - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 là giải giao hữu thường niên do LĐBĐ Brunei tổ chức với sự tham dự của các đội tuyển trẻ trong khu vực. Cũng vì điều này mà nhiều người nhầm lẫn sân chơi này là giải U22 Đông Nam Á. Tuy nhiên, trao đổi với PV ANTĐ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã bác bỏ và khẳng định đây chỉ là giải mời và U19 Việt Nam tham dự chỉ với mục đích cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2014 và tiếp đó là VCK U19 châu Á 2014.

Theo kết quả bốc thăm và lịch thi đấu vừa được BTC công bố, U19 Việt Nam nằm tại bảng B cùng với Campuchia, Malaysia, Brunei và Singapore. Bảng A gồm các đội: Đông Timor, Lào, Philippines, Myanmar và Thái Lan.

Tại trận ra quân vào ngày 9/8, U19 Việt Nam sẽ gặp Singapore. Các đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam trong cuộc đua ở vòng bảng lần lượt là Malaysia (ngày 11/8), Brunei (ngày 16/8) và Campuchia (ngày 18/8).

Đây là lần thứ ba Việt Nam nhận lời tham dự giải quốc tế - Cúp Hassanal Bolkiah. Lần đầu tiên là vào năm 2005, VFF khi đó cử U21 Nam Định đại diện thi đấu. Đội bóng Thành Nam xuất sắc lọt vào tới bán kết trước khi để thua U21 Myanmar với tỷ số 0-2. Sau đó đến năm 2012, đại diện của Việt Nam là ĐT U19 dưới dự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung cũng dừng chân tại bán kết do thất bại trước U21 của Indonesia cũng với tỷ số 0-2.

Danh sách ĐT U19 Việt Nam:
HLV trưởng: Guillume Graechen
Trợ lý HLV: Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Hồng Phẩm
Các cầu thủ (22 cầu thủ):
Thủ môn (3): Lê Văn Trường (HAGL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội)
Hậu vệ (8): Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Ksor Úc (HAGL), Nguyễn Hồng Duy (HAGL), Trương Văn Thiết (Viettel)
Tiền vệ (7): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Lương Xuân Trường (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA)