Trọng tài xuất sắc nhất A-League cầm còi trận Việt Nam-UAE

ANTĐ -Tin từ VFF cho biết, trọng tài xuất sắc nhất A-League Delovski Strebre sẽ cầm còi cuộc đọ sức giữa ĐTVN và ĐT UAE trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra ngày 6/2 tới trên sân Mỹ Đình.

Trọng tài Delovski Strebre (phải)

Ông Delovski Strebre năm nay 38 tuổi, gắn huy hiệu trọng tài đẳng cấp FIFA từ năm 2009. Trong sự nghiệp cầm còi, ông Delovski Strebre được đánh giá là một trong những trọng tài có trình độ và uy tín nhất của Australia với 2 lần liên tiếp giành giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất A-League (mùa giải 2008-2009 và 2009-2010).

Tại đấu trường quốc tế, ông Delovski Strebre cũng gây ấn tượng khi là người cầm cân nảy mực trong trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Á 2010 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Gần đây nhất, ông Delovski Strebre tham gia điều hành trận chung kết AFC Champions League 2012 giữa CLB Ulsal Huyndai và CLB Al-Ahli SC trên cương vị là trọng tài thứ tư.

Delovski Strebre cũng không phải là gương mặt xa lạ đối với các CLB của Việt Nam tại đấu trường AFC Cup. Ông chính là người cầm còi trong trận đấu giữa Tampines Rover và Hà Nội T&T ngày 27/4/2011, trận SLNA gặp Terengganu ngày 6/3/2012 và trận Ayeyawady gặp Navibank SG ngày 10/4/2012.

Tại trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE sắp tới, ông Delovski Strebre sẽ có sự hỗ trợ của hai trợ lý người đồng hương là Brennan Luke Andrew và Cetrangolo Paul Adam. Trọng tài thứ tư là ông Beath Christopher James cũng của Australia.

Giám sát trận đấu là ông Kim Yongjoo (Hàn Quốc) và giám sát trọng tài là ông Sun Baojie (Trung Quốc).

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐTVN dự kiến sẽ tập trung vào ngày 23/1 tại Hà Nội. Trước đó, VFF đã công bố danh sách đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ cho vòng loại Asian Cup 2015 trong đó có sự hiện diện của cái tên gây nhiều tranh cãi Lê Công Vinh. Vị trí HLV trưởng của ĐTVN hiện vẫn để ngỏ sau sự rút lui vào đúng phút “bù giờ” của ông Hoàng Anh Tuấn. Hiện tại, VFF đang nhắm tới hai ứng cử viên khác là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng. Họ có quỹ thời gian 3 ngày nữa để thuyết phục một trong hai chiếc lược gia này chấp nhận ngồi ghế nóng, dù chỉ là tạm quyền.