“Thương binh” của Arsenal đã trở lại thi đấu

ANTĐ - Tiền vệ người Pháp đã thi đấu cho đội U21 Arsenal vào tối thứ Ba vừa qua. HLV Wenger đang rất tự tin vào khả năng đưa anh trở lại đội hình một, trước khi mùa giải năm nay kết thúc.

Abou Diaby đã có thể góp sức giúp Arsenal trong những tuần cuối cùng ở mùa giải năm nay. Anh đã phải nghỉ thi đấu hơn một năm vì chính chấn thương dây chằng đầu gối. Sự nghiệp của tiền vệ người Pháp tại Emirates đã bị tàn lụi bởi chấn thương. Lần gần nhất mà anh ra sân thi đấu là trong cuộc đối đầu với Swansea City vào tháng Ba năm 2013.

HLV Arsene Wenger khẳng định cầu thủ 27 tuổi này đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng thi đấu ba trận còn lại tại Premier League của mùa giải năm nay. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra rất thận trọng với một cầu thủ có “đôi chân pha lê” như Diaby.

Diaby đã ra sân trong trận đấu giữa đội U21 Arsenal và U21 Chelsea


"Cậu ấy đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng thi đấu", HLV Wenger phát biểu trên trang web chính thức của Arsenal. "Cậu ấy đã có thể thi đấu cùng đội U-21. Tất nhiên là cậu ấy có thể thi đấu cho đội hình một ở mùa giải năm nay".

"Dù không thi đấu một trận nào trong suốt năm qua nhưng thể lực của cậu ấy vẫn đã đảm bảo yêu cầu ra sân. Mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào quyết định của tôi. Cậu ấy cần phải làm quen với những pha va chạm. Mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy không thể thi đấu nhưng thực sự thì Abou đã bình phục và sẵn sàng."

Theo thống kê, tiền vệ người Pháp đã dính khoảng 35 chấn thương lớn nhỏ kể từ khi gia nhập Arsenal vào năm 2006.