Giải Futsal AFF 2014

Thua đáng tiếc Australia, Việt Nam tranh giải Ba với Indonesia

ANTĐ - ĐT Futsal Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào chung kết giải Futsal Đông Nam Á 2014 khi thất bại với tỷ số 3-4 trước Australia tại trận bán kết diễn ra chiều nay (25-9).

ĐT Futsal Việt Nam lần thứ hai liên tiếp thất bại trước Australia tại bán kết giải Đông Nam Á

Mặc dù từng bị Australia đánh bại với tỷ số 1-5 cũng tại giải đấu này cách đây 1 năm, nhưng với khí thế đang lên sau thắng lợi trước đội bóng mạnh nhất khu vực Thái Lan ở trận đấu vừa qua, các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam rất tự tin về cơ hội của mình ở lần tái đấu với đội bóng xứ chuột Túi.

Điều này được thể hiện rõ khi các học trò của HLV Bruno Garcia tràn lên tấn công mạnh mẽ ngau sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút thứ 7, họ đã tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 do công của Trọng Luân. Tuy nhiên, khi Australia tổ chức lại đội hình và gây sức ép trở lại, ĐT Việt Nam đã không bảo vệ được thành quả và để đối thủ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút cuối cùng của hiệp một.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Bruno Garcia rơi vào thế khó khi bị Australia vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Phải rất nỗ lực, ĐT Việt Nam mới có thể quân bình tỷ số 2-2 ở phút 36 nhờ pha dứt điểm cận thành của Trọng Luân. Thế nhưng, chỉ ít giây sau, ĐT Việt Nam lại rơi vào thế phải rượt đuổi khi đánh mất sự tập trung trong phòng ngự, để Giovenali chớp cơ hội nâng tỷ số lên 3-2 cho Australia.

Không còn gì để mất, trong vòng gần 4 phút ít ỏi còn lại, ĐT Việt Nam dốc toàn lực để gây sức ép bên phần sân đối thủ. Đến phút 38, những nỗ lực của các học trò HLV Bruno được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3 do công của đội trưởng Bảo Quân. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận và hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ để phân định thắng bại.

Trong thế bất lợi do mất hai cầu thủ đá chính là Long Vũ bị chấn thương phải rời sân ở hiệp hai và Đức Hòa bị phạt thẻ đỏ, nhưng ĐT Việt Nam vẫn tạo được thế trận khá tốt trước Australia ở những phút đầu của hiệp phụ thứ nhất. Tiếc rằng, các chân sút lại không tận dụng tốt cơ hội để chuyển thành bàn. Trong khi đó, dù không thể hiện được nhiều sự chủ động trên sân, nhưng Australia lại tạo nên sự khác biệt ở khả năng dứt điểm và có bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 ở phút 48.  

Với kết quả này, ĐT Việt Nam buộc phải nhường vé vào chơi trận chung kết cho Australia và sẽ gặp Indonesia trong trận tranh giải Ba. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào chiều ngày 27-9 tới.

Dù không hoàn thành mục tiêu đặt ra, nhưng theo đánh giá của ông bầu Trần Anh Tú, trong lịch sử các cuộc đọ sức với Australia, thì trận đấu chiều nay là trận đấu mà ĐT Việt Nam đã thể hiện một cách tốt nhất khả năng của mình.