Man United: Sau Di Maria là Vidal

ANTĐ - Sau chữ ký kỷ lục với Angel di Maria, Man Unied đang cân nhắc trở lại thương vụ với tiền vệ người Chile, Arturo Vidal của Juventus. 

Man United cân nhắc nghiêm túc chiến dịch tuyển mộ Arturo Vidal

Vidal là một trong những cái tên gây nhiều tranh cãi nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Kể từ sau World Cup 2014 ở Brazil, báo chí đồn thổi rất nhiều về khả năng cầu thủ này sẽ chuyển sang Premier League khoác áo Man United. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi “Bà đầm già” xác nhận Vidal sẽ tiếp tục ở lại Turin thêm ít nhất một mùa giải. 

Tuy nhiên, một lần nữa tương lai của Vidal trở thành chủ đề “nóng” của giới truyền thông sau khi tờ Sportmail tiết lộ về kế hoạch tuyển mộ ngôi sao người Chile của Man United. Thảm bại 0-4 dưới tay đội bóng hạng Ba, MK Dons tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh là “giọt nước tràn ly” đối với sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng như các quan chức tại Old Trafford. Trong bối cảnh hiện tại, gia đình nhà Glazer buộc phải tiếp tục mở hầu bao nếu muốn vực dậy hình ảnh của đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League. 

Trước lúc cân nhắc trở lại bàn đàm phán với Vidal, Man United vừa thực hiện bản hợp đồng kỷ lục tuyển mộ Angel di Maria từ Real Madrid với giá 59,7 triệu bảng, mức giá đắt đỏ nhất đối với một cầu thủ tại Vương quốc Anh. Sự xuất hiện của ngôi sao người Argentina phản ánh tham vọng của giới chủ Man United trong việc ủng hộ tân HLV Louis van Gaal cải thiện lực lượng sau mùa giải thảm họa dưới triều đại của David Moyes ở mùa giải trước. 

Thực ra, trong cuộc tranh cãi về Vidal hồi đầu mùa hè, Man United đã phủ nhận sự liên quan tới ngôi sao người Chile. Mặc dù vậy, Van Gaal và Phó Chủ tịch Ed Woodward đã xác định nghiêm túc chiến dịch tuyển mộ tiền vệ của Juventus trước lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Mức giá dự kiến được Man United đề nghị là 30 triệu bảng và Quỷ đỏ sẵn sàng thuyết phục “Bà đầm già” bằng con số lớn hơn nếu cần thiết.