Man United: Sẵn sàng “phá két” để Van Gaal mua sắm

ANTĐ - Sau thất bại đáng thất vọng trong lần trình diễn đầu tiên tại Premier League khi để thua Swansea 1-2, Van Gaal đặt quyết tâm mua ít nhất một cầu thủ đẳng cấp để tăng cường cho hàng tấn công. Ở thời điểm này, Di Maria gần như là cái tên duy nhất sẵn sàng cho chiến lược gia người Hà Lan, mục tiêu được Van Gaal nhắc tới từ trước lúc mùa giải mới tại đảo quốc sương mù khởi tranh. 

Di Maria (giữa) đang là mục tiêu theo đuổi của MU

Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu Di Maria, Man United sẽ phải thuyết phục cầu thủ này vì thực tế Quỷ đỏ không được đua tranh tại cúp châu Âu ở mùa giải năm nay. Đây chính là lý do vì sao đội bóng thành Manchester chuẩn bị mức thù lao cao ngất cùng bản hợp đồng dài hạn để mời chào Di Maria tới Old Trafford.

Theo nguồn tin gần gũi, chiến lược gia người Hà Lan rất khâm phục tài năng của cầu thủ người Argentina và sẵn sàng trả mức thù lao 200.000 bảng/tuần để lôi kéo ngôi sao này tới Old Trafford. Cùng với mức thù lao ngất ngưởng, đội bóng thành Manchester đang soạn thảo bản hợp đồng 5 năm, đưa thương vụ tiềm năng này lên 100 triệu bảng, với một nửa trong số đó là mức phí.

Song song với thương vụ Di Maria, Man United cũng có những bước tiến quan trọng trong chiến dịch tuyển mộ thêm ít nhất 1 hậu vệ. 2 bàn thua ở cuộc tiếp đón Swansea City cho thấy những vấn đề dưới hàng phòng ngự của Man United và Quỷ đỏ cần phải tìm kiếm một cầu thủ đẳng cấp. Có điều, Man United không còn nhiều sự lựa chọn ngoài trường hợp của cầu thủ người Argentina khác, Marcos Rojo từ Sporting Lisbon. Sporting Lisbon cho thấy họ không sẵn sàng để Rojo ra đi, nhưng Quỷ đỏ đã chuẩn bị phương án để đổi lại sự phục vụ của cầu thủ này. Thay cho mức phí 16 triệu bảng như lời đề nghị ban đầu, M.U sẽ dùng Nani làm “mồi nhử” với đội bóng của Bồ Đào Nha.