Man United: Nhiệm vụ cấp bách của Van Gaal

ANTĐ - Sau khi đặt chân tới Manchester vào sáng qua 16-7, tân HLV của Man United, Louis van Gaal sẽ phải bắt tay ngay vào quá trình tái thiết. Có rất nhiều việc đang chờ đợi chiến lược gia người Hà Lan giải quyết nhưng dưới đây là những nhiệm vụ cấp bách.

Mua thêm 3 cầu thủ 

Sau sự ra đi của Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và sắp tới là Patrice Evra, Man United cần phải nhanh chóng gia cố hàng phòng ngự. Van Gaal mong muốn mua thêm 2 hậu vệ trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Thomas Vermaelen của Arsenal vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Hà Lan và cầu thủ này cũng muốn chuyển đến Old Trafford, với những nguồn tin gần gũi tiết lộ 2 bên đã nhất trí mức thù lao. Ngoài Vermaelen, trong thời gian gần đây Quỷ đỏ liên hệ với hàng loạt trường hợp như Hummels, Arturo Vidal, Kevin Strootman, Nigel de Jong, Marco Reus và Memphis Depay.

Dọn dẹp đội hình

Theo thông báo của các quan chức Man United, Van Gaal muốn làm việc với một đội hình khoảng 23 cầu thủ, điều có nghĩa một số gương mặt sắp sửa phải rời Old Trafford. Có một cảm giác Man United nghiêng về số lượng nhiều hơn là chất lượng trong những năm gần đây và nhiệm vụ của Van Gaal là loại bớt những người thừa khỏi đội hình của Quỷ đỏ, như Nani, Ashley Young, Wilfried Zaha, Shinji Kagawa, Javier Hernandez, Anderson và Fellaini.

Lựa chọn đội trưởng

Cuộc chạy đua tới chiếc băng đội trưởng được coi là chủ đề nóng giữa Wayne Rooney và Robin van Persie gần đây. Dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, Van Persie là số 1. Khi Moyes đến, Rooney được ưu ái hơn, đưa trở lại vị trí trung phong và ký hợp đồng mới 5 năm. Van Gaal cần cả 2 cái tên này nếu Man United muốn trở lại tốp 4 và thách thức chức vô địch Premier League. Rooney tỏ ra khá tự tin sau 10 năm phục vụ tại Old Trafford và có thể được coi là một tượng đài của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Van Gaal có mối quan hệ mật thiết với Van Persie và việc ông cho phép tiền đạo người Hà Lan nghỉ ngơi 3 tuần sau World Cup là bằng chứng cho điều đó. 

Khơi dậy niềm tự hào tại Old Trafford

Một số lời chỉ trích với Moyes là không công bằng nhưng hầu hết trong số đó là hợp lý. Vào giai đoạn cuối mùa giải, Quỷ đỏ như con tàu đắm, rối bời và bị chia rẽ. Cảm nhận rất rõ điều này, Van Gaal đã lên kế hoạch tạo sự thống nhất trong đội hình và tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Việc đầu tiên Van Gaal yêu cầu là thành viên của Man United phải ăn chung bữa trưa sau khi tập luyện và họp trước lúc bước vào buổi tập vào cuối giờ chiều. Theo giải thích của chiến lược gia người Hà Lan, điều này sẽ giúp các cầu thủ giữa các nhóm tuổi gần gũi hơn và dễ hiểu nhau hơn.