Hủy diệt Burnley, Chelsea lớn tiếng đáp lại Man City

ANTĐ - Một ngày sau khi Man City "ra mắt" bằng trận thắng 2-0 trước Newcastle, Chelsea đã lên tiếng thách thức nhà ĐKVĐ Premier League, với chiến thắng tưng bừng 3-1 ngay trên sân Burnley.
Sự xuất hiện của 2 tân binh Diego Costa và Fabregas, cũng như của thủ thành Courtois trong đội hình xuất phát là những chi tiết rất đáng chú ý của Chelsea khi bước vào trận mở màn Premier League mùa giải này. Người ta tò mò xem liệu những cầu thủ mà HLV Mourinho khăng khăng mua bằng được ấy có thể giúp được gì cho đội bóng áo xanh trong một mùa giải mà Chelsea được các nhà cái đánh giá rất cao.

Và Chelsea chỉ cần đúng 45 phút của hiệp 1 để trả lời câu hỏi ấy.

Hủy diệt Burnley, Chelsea lớn tiếng đáp lại Man City ảnh 1
Diego Costa (phải) hòa nhập rất nhanh


Ngay sau khi Arfield bất ngờ mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 14 từ cú sút đẹp mắt, Chelsea đã lập tức có câu trả lời. Diego Costa chứng tỏ vì sao HLV Mourinho gọi anh là mảnh ghép mà Chelsea đang còn thiếu, với bàn thắng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay phút 17.
Cái duyên ghi bàn của Costa là điều khiến Mourinho vui hơn ai hết. Nhưng trận đấu rạng sáng nay không chỉ chứng kiến mình Diego Costa tỏa sáng. HLV người Bồ Đào Nha hẳn phải vô cùng hài lòng khi trong tay ông còn có cả Fabregas nữa.
Hủy diệt Burnley, Chelsea lớn tiếng đáp lại Man City ảnh 2
Fabregas đặt dấu ấn trong cả 3 bàn thắng của Chelsea

Ngay sau khi ghi dấu giày trong bàn mở tỉ số của Costa, F4 còn kiến tạo một đường bóng cực kỳ thông minh và hiểm hóc, giúp Schurrle nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 21. Đó là một pha kiến tạo ở đẳng cấp rất cao, mà Chelsea đang còn thiếu ở những mùa giải vừa qua.
Cựu tiền vệ của Arsenal và Barca thực sự đã khiến cho hàng tiền vệ của Chelsea giàu sức sống hơn và cũng có khả năng sát thương cao hơn.
Với những cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, Chelsea dễ dàng kiểm soát thế trận và khiến hàng công đội chủ nhà hoàn toàn im lặng trong quãng thời gian sau đó. Sự vượt trội của Chelsea đến từ mọi tuyến, và pha lập công của hậu vệ Ivanovic ở phút 34, sau một pha đá phạt góc của Fabregas, để nâng tỉ số lên 3-1 mà minh chứng rõ ràng nhất.
Hủy diệt Burnley, Chelsea lớn tiếng đáp lại Man City ảnh 3
Chelsea đang dần chứng tỏ mình là một cỗ máy hủy diệt
Sang hiệp 2, Chelsea không muốn bung quá nhiều sức và chủ động chơi cầm chừng, còn Burnley dù cố gắng tìm đường vào khung thành Courtois nhưng bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành người Bỉ.
Dù không thể ghi thêm bàn thắng trong một thế trận hoàn toàn chủ động, nhưng với chiến thắng tưng bừng 3-1 này, Chelsea đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho Man City và những đối thủ còn lại trên cuộc đua, rằng họ chính là ngọn núi lớn nhất là bất cứ đội bóng nào muốn chạm tay vào chức vô địch đều sẽ phải vượt qua.

Đội hình thi đấu hai đội:
Burnley: Heaton, Trippier, Duff, Shackell, Mee, Taylor (Kightly 70), Marney, Jones, Arfield, Ings (Sordell 82), Jutkiewicz (Barnes 70).
Bàn thắng: Arfield 14.
Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Schurrle (Willian 78), Oscar (Mikel 82), Hazard (Drogba 84), Costa.
Bàn thắng: Costa 17, Schurrle 21, Ivanovic 34.
Trọng tài: Michael Oliver (Northumberland)