Everton vs M.U - Trận “chung kết” đầu tiên của David Moyes

ANTĐ - Không quá khi nói rằng 5 trận đấu còn lại của mùa giải năm nay đều là những trận chung kết của David Moyes, bởi nếu M.U không thể giành một vé dự Europa League sang năm, HLV người Scotland sẽ phải nói lời chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford.
Với khoảng cách 10 điểm so với đội bóng đang xếp thứ 4 là Arsenal, gần như không còn hy vọng để M.U góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu lục là Champions League mùa tới. Tuy nhiên, khả năng cán đích ở vị trí thứ 6 để tham dự Europa hoàn toàn khả thi, khi Moyes cùng các học trò chỉ kém Tottenham 6 điểm và vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay.

Có thể nhà Glazers không quá quan tâm tới thành tích của đội bóng chủ sân Old Trafford, thế nhưng khả năng mất một khoản tiền lớn từ bản quyền truyền hình, các nhà tài trợ… nếu không thể tham dự cúp châu Âu sẽ khiến những ông chủ người Mỹ của Quỷ đỏ không thể ngồi yên.

Và “tối hậu thư” đã được chuyển tới David Moyes - giành vé dự Europa League hay nói lời chia tay Nhà hát của những giấc mơ sau 3 tuần nữa. Đây cũng là lý do khiến lần trở về Goodison Park để đối đầu với đội bóng đã từng dẫn dắt trong 11 năm của Moyes đầy cảm xúc.
Everton vs M.U - Trận “chung kết” đầu tiên của David Moyes ảnh 1
Niềm vui của Oviedo cùng các đồng đội sau thắng lợi ở trận lượt đi tại Old Trafford
Trong trận đấu lượt đi vào tháng 12-2013, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Moyes-chester ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước Everton sau pha lập công duy nhất của Oviedo ở phút 86. Đây mới chỉ là thất bại thứ 5 trên tổng số 29 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội mà M.U đang vượt trội về thành tích đối đầu với 19 trận thắng.

Người hâm mộ đội bóng áo xanh vùng Merseyside đang kỳ vọng đội nhà sẽ tái hiện lại “kỳ tích” toàn thắng trước Quỷ đỏ trong 1 mùa giải, kể từ lần cuối cùng vào mùa giải 1969-1970, cách đây đã 44 năm, dù Everton mới chỉ giành thắng lợi vỏn vẹn 2 lần trên sân nhà, trong 18 lần đón tiếp M.U ở giải đấu cao nhất nước Anh.
Everton vs M.U - Trận “chung kết” đầu tiên của David Moyes ảnh 2
Niềm hy vọng Lukaku (17) của Everton từng lập hat-trick vào lưới M.U mùa giải trước trong màu áo West Brom
Tuy nhiên, kể từ khi David Moyes chia tay Goodison Park, The Toffees đã hoàn toàn lột xác dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez. Đã từ rất lâu rồi, CĐV của đội bóng này không còn oán thán chuyện M.U đã “cướp” đi HLV lâu năm của họ, mà thay vào đó là những hy vọng vào việc lọt vào top 4 cùng một tấm vé dự Champions League.

Thất bại 2-3 trước Crystal Palace trên sân nhà ở trận đấu bù hồi giữa tuần có thể khiến Everton hụt hẫng và tụt lại so với đội xếp thứ 4 là Arsenal. Lần gần nhất đội bóng chủ sân Goodison Park để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League là tháng 10/2011, sau hai thất bại trước Liverpool và chính M.U.
Everton vs M.U - Trận “chung kết” đầu tiên của David Moyes ảnh 3
David Moyes đang thất thế trước người kế nhiệm ông ở Goodison Park - Roberto Martinez
Hiện Quỷ đỏ đang là đội có thành tích tốt nhất trên sân khách ở Premier League mùa này với 10 trận thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại. Đây là lý do để David Moyes lạc quan vào một thắng lợi cho đội nhà, sau 11 ngày nghỉ ngơi, kể từ khi bị loại khỏi Champions League trước đương kim vô địch Bayern Munchen.