HLV Toshiya Miura

“ĐT Việt Nam sẽ không đá như ĐT Nhật Bản”

ANTĐ - HLV trưởng người Nhật của ĐTVN vừa hé lộ về cách chơi mà ông sẽ áp dụng cho các học trò trong thời gian tới, nhất là ở AFF Suzuki Cup 2014.

Những ngày này, ĐTVN đang hối hả tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho giải đấu được quan tâm nhất trong năm - AFF Suzuki Cup 2014, bắt đầu khởi tranh vào cuối tháng 11 tới. Một trong những vấn đề được người hâm mộ tò mò là ĐTVN sẽ chơi theo phong cách nào. Trước đây, qua mỗi đời HLV ngoại, ĐTVN lại chơi theo một phong cách. Dưới thời HLV Alfred Riedl, đội tuyển được định hình rõ ràng lối chơi bóng dài kiểu châu Âu, trong khi đó, lối chơi của các cầu thủ Việt Nam mềm mại, uyển chuyển hơn hẳn khi được áp dụng phong cách Latin dưới thời HLV Calisto. 

Lúc này, khi được một HLV người Nhật Bản dẫn dắt, có nhận định cho rằng ĐTVN sẽ đá giống ĐT Nhật Bản. Tuy nhiên, chính HLV Miura đã khẳng định: “Tôi là một người thực tế. Các cầu thủ của chúng ta không phải là Barcelona để có thể chơi như họ, như những gì mà người ta tán dương. ĐTVN cũng chưa đạt đến đẳng cấp của các cầu thủ Nhật. Tôi nghĩ tốt nhất nên xây dựng một phong cách phù hợp với chính mình, với những gì mình có. Những điểm mạnh nhất của các cầu thủ Việt Nam như kỹ thuật, sự nhanh nhẹn khéo léo, tất cả có thể tạo nên một lối chơi phù hợp”, HLV người Nhật nói. “Tôi không nghĩ sẽ để các cầu thủ Việt Nam đá như Nhật Bản, bởi về mặt thể hình, cầu thủ của chúng ta nhỏ hơn, nên khó lòng đá theo phong cách vừa hiện đại, vừa kỹ thuật của các cầu thủ Nhật”, ông Miura kết luận.

Trong buổi tập sáng qua của ĐTVN, HLV Toshiya Miura đã đôn gần 10 cầu thủ đang thuộc biên chế ĐT Olympic Việt Nam lên, với mong muốn các cầu thủ trẻ này sẽ được tích lũy thêm kinh nghiệm trước thềm ASIAD 17. Nhưng dấu ấn của HLV người Nhật còn thể hiện ở số bóng được sử dụng trong buổi tập của ĐTVN bỗng nhiên nhiều một cách bất thường. Những quả bóng này được HLV Miura yêu cầu đặt rải rác quanh sân tập. Lý giải về điều này, ông Miura cho rằng ông muốn giảm thiểu thời gian “bóng chết” để các buổi tập diễn ra luôn trong không khí nhanh chóng, hiệu quả nhất. “Thành tích thi đấu dựa trên kết quả tập luyện. Vì thế, tôi quan niệm rằng từng giây, từng phút trong buổi tập cần được sử dụng sao cho đạt được hiệu quả và chất lượng cao nhất. Nếu sao nhãng hoặc mất thời gian vào những việc không đâu, các cầu thủ sẽ khó tìm được sự kết dính, ăn ý tối đa và dĩ nhiên, không đạt được kết quả cao nhất trong khả năng của họ”, HLV Miura nói.