ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị dự Asiad 17: Chuyến “du học” ngắn ngày

ANTĐ - Châu Á cho đến lúc này vẫn là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt Nam. Và ngay cả khi ĐT Olympic của HLV Miura đang bừng bừng khí thế, thì đó cũng chỉ là một chuyến du học ngắn ngày, không hơn.

Asiad chưa vừa sức với bóng đá Việt Nam nhưng rất có ích cho các cầu thủ trẻ
Ảnh: QUANG THẮNG

Theo kế hoạch, ngày 8-9 tới, ĐT Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Incheon, Hàn Quốc để tham dự Asiad 17. Như vậy, thầy trò HLV Miura sẽ có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu ra quân ở bảng H (gặp Iran, ngày 15-9). Đây rõ ràng là một cặp đấu quá chênh lệch. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ rằng chúng ta có điểm trước đối thủ mạnh hàng đầu châu Á này. Ở bảng H của ĐT Olympic Việt Nam, ngoài Olympic Iran còn có Olympic Kyrgyzstan, một đối thủ được coi là vừa tầm hơn với chúng ta. Thắng đối thủ này đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Miura là rất lớn. Dù vậy, ngay cả khi vượt qua vòng bảng, thì việc ĐT Olympic Việt Nam phải xách vali về nước chỉ là chuyện sớm muộn. Asiad vẫn là một sân chơi quá tầm và tốt nhất chúng ta chỉ coi đây là những chuyến “du học” ngắn ngày mà thôi.

Lúc này, nhìn vào kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Olympic, có thể dễ dàng nhận ra Asiad 17 chỉ là cơ hội cọ xát và tích lũy cho những Bửu Ngọc, Huy Hùng, Mạnh Hùng, Mạc Hồng Quân... có thêm kinh nghiệm và sự dày dạn để có thể mang về những hy vọng mới cho ĐTQG ở AFF Suzuki Cup vào tháng 11 tới. HLV Toshiya Miura không giấu giếm ý định tăng cường một số tuyển thủ Olympic cho ĐTQG. Có thể việc phải “một nách hai con”, vừa chăm lo cho ĐT Olympic, vừa quán xuyến công việc ở ĐTQG khiến HLV Miura phân tâm. Nhưng chính điều này có thể giúp HLV người Nhật có được cái nhìn tổng quan nhất để đưa ra những lựa chọn ưng ý cho hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2014, vốn là mục tiêu thiết thực nhất với bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Theo kế hoạch, ĐT Olympic Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự Asiad 17, với ĐTQG Việt Nam vào ngày 2-9, với ĐT Pakistan vào các ngày 4-9 và 8-9. Nói về quãng thời gian bận rộn tới đây, HLV người Nhật cho biết: “Dù đây có phải là giải đấu danh giá hay không, có phải giải đấu vừa sức hay không thì tất cả các cầu thủ đều phải nỗ lực thi đấu vì sắc áo quốc gia, và nhất là vì tương lai của chính mình. Tôi nghĩ những cầu thủ có phong độ tốt và thể hiện được tinh thần thi đấu tích cực sẽ được BHL giữ lại. Asiad là một đấu trường chưa vừa sức với bóng đá Việt Nam, nhưng sẽ rất có ích cho các cầu thủ trẻ. Tôi muốn họ thể hiện hết khả năng của mình để tôi có thể tìm ra những nhân tố mới cho ĐTQG đi AFF Suzuki Cup”.