Cánh cửa rộng mở

ANTĐ - Lần đầu tiên, sẽ có đến 32 tấm vé đi tiếp dành cho 48 đội dự vòng đấu bảng. Cánh cửa đi tiếp chưa bao giờ mở rộng đến thế cho những đội bóng đang ấp ủ tham vọng tiến sâu.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô - Trưởng BTC giải
nhận cúp từ đại diện nhà tài trợ

Chiều qua 29-9, Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIV - 2014 Cúp MobiFone đã diễn ra tại trụ sở Báo ANTĐ. Buổi Lễ được tiến hành trang trọng, chuyên nghiệp trước sự chứng kiến của đại diện Sở GĐ-ĐT Hà Nội, đại diện Sở VH-TT&DL, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, nhà tài trợ chính Công ty thông tin di động MobiFone, nhà tài trợ Động Lực cũng như sự hiện diện của 48 thầy cô giáo đại diện cho 48 đội bóng của các trường tham gia giải năm nay. Đây là một trong những mùa giải có số lượng đội bóng tham dự đông nhất trong 14 năm qua. Chính vì thế, việc tổ chức thành công giải đấu uy tín và có tầm ảnh hưởng rộng rãi này là một vinh dự nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn với nhà tổ chức.

Sau khi được BTC phổ biến điều lệ thi đấu của giải, các thầy cô của 48 trường THPT ai nấy cũng đều vui mừng và phấn khởi. Năm nay, 48 đội bóng sẽ được chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội sẽ đá vòng tròn tính điểm, lấy 2 đội nhất-nhì vào đá vòng loại trực tiếp. Cánh cửa đi tiếp đã mở rộng cho nhiều đội bóng, so với những mùa giải trước, thay vì chỉ có 16 đội xuất hiện ở vòng loại trực tiếp, giờ là 32 đội. 

Lễ bốc thăm chia bảng đã cho những kết quả rất đáng chờ đợi. Ở bảng G, nhà ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ nằm cùng bảng với 2 nhà cựu vô địch là THPT Trần Phú và THPT Chu Văn An. Đây được dự báo là bảng sẽ mang lại những trận đấu vô cùng thú vị, bởi sự hiện diện của 5 chiếc cúp vô địch giải Báo An ninh Thủ đô. Trong đó, THPT Chu Văn An đăng quang ở giải năm đầu tiên, hai đội còn lại đều từng 2 lần vô địch: THPT Trần Phú (2002, 2006) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2011, 2013). Có một động lực không hề nhỏ dành cho THPT Chu Văn An, họ rõ ràng khát khao cân bằng thành tích so với 2 đối thủ trực tiếp của mình hơn ai hết. Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày đội bóng giành cúp vô địch. Suốt trong quãng thời gian này, THPT Chu Văn An chưa thể tìm ra một thế hệ cầu thủ đủ mạnh để chinh phục giấc mơ. Năm nay, họ lại bước vào giải với khát khao lớn và chờ một điều may mắn sẽ xảy ra.

Trong khi đó, giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Phú đang tồn tại một sự cạnh tranh ngầm lớn. Nếu đội nào đăng quang mùa giải này, đội bóng đó sẽ trở thành đội giàu thành tích nhất giải với 3 lần vô địch. Riêng với THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là đội đầu tiên bảo vệ thành công cúp vàng. Rõ ràng, những hào quang lớn ấy sẽ hối thúc mỗi đội nỗ lực hơn trên con đường chinh phục của mình. Và tất nhiên, không chỉ có THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú hay THPT Chu Văn An… mà những đội bóng khác như THPT Kim Liên, THPT Lomonoxop, THPT Yên Hòa, THPT Amsterdam hay những “lính mới” như THPT Newton, THPT Đại Việt… đều có khát khao và giấc mơ của riêng mình. 

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô - Trưởng BTC giải: “Chúng tôi tự hào với giải đấu”

Cánh cửa rộng mở ảnh 2
Cho đến thời điểm này, nhiều lúc, chúng tôi - những nhà tổ chức, cũng không thể hiểu vì sao lại có thể đi tới 14 năm liên tục trên chặng đường của giải. Đó là một chặng đường đầy tự hào. 14 năm với biết bao nỗ lực của bao con người, từ cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT&DL cho tới các nhà tài trợ và đặc biệt là Ban giám hiệu, thầy cô cũng như học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội… đã làm nên sự thành công và thương hiệu riêng cho giải đấu. 13 năm qua, giải đã diễn ra an toàn và thành công khi không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Nó chứng tỏ sự nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm mà thầy cô giáo các trường mang tới, là cơ sở để chúng tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực để duy trì sự thành công trong năm nay và những mùa giải tiếp theo.


Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Phó trưởng BTC giải: “Giải đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi năm học”

Cánh cửa rộng mở ảnh 3

Tôi đánh giá đây là một giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục thể chất dành cho các em học sinh. Chính vì thế, tôi đã đề xuất các trường THPT trên địa bàn Thủ đô đưa giải đấu của Báo An ninh Thủ đô vào nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi năm học. Dù là một giải phong trào, nhưng không thể phủ nhận sức lan tỏa và ý nghĩa đặc biệt của nó trong sự phát triển đức, trí, thể mỹ cho các em. Giải đấu sẽ nằm trong chương trình hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành giáo dục Thủ đô. Với số lượng các trường đăng ký tham gia giải như hiện tại, tôi chưa cảm thấy thỏa mãn. Giải đấu này cần phải được mở rộng với quy mô lớn hơn nữa, nhiều đội tham gia hơn nữa để có thêm nhiều màu sắc và xứng tầm.
Bà Cao Thị Kim Thúy - Phó giám đốc chi nhánh Hà nội 1-công ty thông tin di động (Đại diện Nhà tài trợ MobiFone): “Chúng tôi cảm thấy may mắn”

Cánh cửa rộng mở ảnh 4

Đây đã là năm thứ hai liên tiếp, chúng tôi được đồng hành cùng giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Với Công ty thông tin di động, đó là một niềm vinh dự và may mắn. Chúng tôi tin rằng giải đấu năm nay sẽ còn thành công hơn nữa, nâng cao uy tín và tiếp tục phủ rộng tầm ảnh hưởng của mình tới nhiều ngôi trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
Thầy Đỗ Hữu Long (THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất): Sẽ cống hiến hết mình

Cánh cửa rộng mở ảnh 5

Ban giám hiệu nhà trường rất vui mừng khi các em học sinh được tham dự sân chơi thể thao bổ ích, được giao lưu, hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa trên địa bàn Hà Nội. Từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức một giải thi đấu nội bộ và các trận giao hữu với các đội bóng lân cận để tuyển chọn đội tuyển, cũng như tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ. Yếu tố kinh nghiệm là điều mà chúng tôi còn thiếu, tuy nhiên toàn đội đặt quyết tâm sẽ thi đấu cống hiến hết mình để không chỉ đạt thành tích cao mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên dự giải.

Thầy Nguyễn Văn Bảy (THPT Phùng Khắc Khoan): Quyết đoạt chức vô địch

Cánh cửa rộng mở ảnh 6

Mùa giải năm ngoái, có đôi chút tiếc nuối khi đội bóng đã để thua tại trận chung kết và chỉ về nhì. Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, các cầu thủ đã tham dự các giải đấu cấp xã, tích lũy kinh nghiệm. Các em đều bày tỏ vinh dự khi được khoác áo đội bóng đại diện cho trường dự giải, được học hỏi những điều mình còn yếu, còn thiếu từ các đội bạn. Thầy cô và học sinh THPT Phùng Khắc Khoan đặt quyết tâm cao nhất giành chức vô địch giải để thay món quà ý nghĩa dành tặng mái trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Thầy Nguyễn Mạnh Hà (THPT Nguyễn Thị Minh Khai): Mơ làm nên lịch sử
Cánh cửa rộng mở ảnh 7
Chức vô địch mùa giải 2013 đã tạo khí thế sôi nổi cho phong trào thể thao toàn trường. Bước vào mùa giải năm nay, đội bóng lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng và dài hơi. Ngay từ đầu hè, đội đã tích cực tập luyện. Rất vui khi được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, làm hẳn sân cỏ nhân tạo ngay trong khuôn viên nhà trường để giúp các em thích nghi với mặt sân khi thi đấu. Rất nhiều đội bóng trường bạn đã liên hệ để đá giao lưu, qua đây, các cầu thủ của chúng tôi cũng có cơ hội trui rèn, dày dạn hơn. Dù không đặt chỉ tiêu cụ thể để tránh tạo áp lực cho các em, tuy nhiên cả thầy và trò THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều thầm mơ trở thành đội bóng đầu tiên giành cú đúp vô địch ở giải đấu 14 năm tuổi này.