6 cầu thủ Đồng Nai nhận cá độ 400 triệu đồng

ANTĐ - Chiều nay (21/7), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đã tổ chức buổi họp báo về kết quả cuộc điều tra các vụ án bán độ mùa World Cup, trong đó có nhóm 6 cầu thủ của Đồng Nai vừa bị bắt giữ vì nhận cá độ 400 triệu đồng. 
Theo Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sỹ Tiến, 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai gồm Kiên Trung, Đức Thiện, Thế Sơn, Long Giang, Niệm Tiến và đứng đầu là đội trưởng Hữu Phát đã trực tiếp tham gia vào đường dây tham gia đánh bạc, dàn xếp tỷ số và cá độ bóng đá từ thời điểm VCK World Cup 2014 bắt đầu, cũng như các trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia - V-League 2014 của CLB Đồng Nai.

Cụ thể, Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến cho biết: “Thông qua chiến dịch điều tra, phát hiện đường dây sử dụng các trang mạng cá độ nước ngoài tổ chức các đối tượng trong nước tham gia đánh bạc, chúng tôi phát hiện đối tượng chủ mưu Nguyễn Phúc Thuận (sinh năm 1982), ở Biên Hoà, Đồng Nai), từng có một tiền án tổ chức đánh bạc. Một số cầu thủ đội bóng tham gia các trang mạng do đối tượng này móc nối. Đối tượng đã cung cấp các trang mạng là Trần Văn Ba (tổ chức), Đỗ Hoàng Hà (quản trị mạng), Trần Đình Hải (môi giới các đối tượng khác đánh bạc)”.
6 cầu thủ Đồng Nai nhận cá độ 400 triệu đồng ảnh 1
Cục trưởng Cảnh sát hình ự, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trong vòng vây các PV tại buổi họp báo
Đội trưởng Hữu Phát (Đồng Nai) là đối tượng đứng đầu dàn xếp 5 đồng đội của mình thỏa thuận với đối tượng Thuận, bán độ trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai trong khuôn khổ V-League cuối tuần qua với giá 400 triệu đồng, theo kèo thắng cách biệt 2 bàn và trận đấu này kết thúc với thắng lợi 5-3 nghiêng về đội chủ sân Cẩm Phả, dù thầy trò HLV Trần Bình Sự mở tỷ số từ rất sớm. 

“Trong những năm gần đây, các đối tượng dàn xếp thường không phụ thuộc vào đối tượng chơi với mình. Do các đối tượng tự quyết định tỷ số. Chúng tôi sẽ điều tra tiếp các trận đấu ở V.League. Các đội được tham gia một bên có khả năng không biết mình tham gia. Ví dụ đội Quảng Ninh không biết đối thủ bán độ trong trận đấu với Đồng Nai”, ông Tiến nói.
6 cầu thủ Đồng Nai nhận cá độ 400 triệu đồng ảnh 2
3 trong số 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt giữ vì liên quan tới đường dây tổ chức, tham gia đánh bạc, dàn xếp tỷ số
Cũng theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, ngoài 6 đối tượng bóng đá trên Cục Cảnh sát hình sự còn triệu tập cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp (U22 ĐTLA). Theo đánh giá của mọi người, đây là cầu thủ có chuyên môn tốt, nhưng mê cá độ, quen đối tượng Hoàng, thường xuyên tham gia đánh bạc, cá độ các trận đấu mình thích. 

Người đứng đầu của Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: “Vấn đề đặt ra hiện nay Cục Cảnh sát hình sự điều tra thường xuyên, vì tình trạng bóng đá Việt Nam ở vùng trũng, cầu thủ vốn nhiều tai tiếng bán độ, dẫn đến những trận đấu phi thể thao, lừa dối khán giả. Vì lý do tế nhị, sợ ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ cũng như V-League 2014 đang diễn ra, nên chúng tôi kiên nhẫn chờ điều tra đầy đủ chứng cứ và thời cơ chín muồi mới tiến hành bắt giữ”.
6 cầu thủ Đồng Nai nhận cá độ 400 triệu đồng ảnh 3
Cục CSHS sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án căn cứ theo lời khai của các đối tượng liên quan
Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này, thông qua việc kết hợp cùng VFF dù V-League có thể đi đến kết cục không đẹp vẫn phải giải quyết triệt để để cứu nền bóng đá nước nhà. 

“Trong thời gian qua Cục CSHS và VFF có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý nghiêm Ninh Bình, nhưng các cầu thủ vẫn coi thường pháp luật, dẫn đến việc tổ chức bán độ. Sắp tới chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sớm đưa các vụ việc tổ chức đánh bạc. Các nhóm cầu thủ có thể bị xử với nhiều hình thức khác nhau, mở rộng điều tra các đội bóng khác để xử lý nghiêm cả về hình sự lẫn chuyên môn”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định.