Ca sĩ Anna Trương: Hy vọng khán giả không quên mình

ANTĐ - Với 9 ca khúc mang giai điệu trẻ trung, vui tươi, album đầu tay mang tên “Một nửa yêu thương” của ái nữ nhà Anh Quân - Mỹ Linh là Anna Trương đã chính thức ra mắt. 
Nếu như trước đây, khán giả đã quen với một Anna Trương tiểu thư trong Single “Anna Trương - Những bài hát đầu tiên” thì trong suốt nửa năm qua, Anna và ê-kíp trẻ của mình đã từng bước xây dựng một hình ảnh mới: giản dị nhưng rất trẻ trung, năng động với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, đúng như những gì mà Anna đang cố gắng theo đuổi, rèn luyện để gây dựng nên hình tượng âm nhạc mới. Anna Trương đã có cuộc trò chuyện với ANTĐ cuối tuần ngay trước giờ cô lên đường sang Đức du học vào hôm qua 25-5.

Ca sĩ Anna Trương: Hy vọng khán giả không quên mình ảnh 1

- Trong album đầu tay “Một nửa yêu thương” này, bố mẹ Anh Quân, Mỹ Linh có hỗ trợ nhiều cho Anna?

- Bố Anh Quân là người hòa âm phối khí cho album. Ngoài ra, bố còn góp ý cho tôi rất nhiều. Từ cách hát, cách xử lý, rồi đến việc thể hiện cảm xúc qua từng bài hát, từng câu chữ, bố cũng hướng dẫn tôi một cách chi tiết. Mẹ Mỹ Linh vẫn luôn dạy tôi luyện thanh và phát âm từng câu chữ sao cho tròn và đúng.

- Đến khi nào Anna Trương mới bước đi một mình trên con đường nghệ thuật mà thoát khỏi sự nâng đỡ từ gia đình?

- Sau sản phẩm này Anna sẽ tách ra sự đùm bọc của bố mẹ. Tôi sẽ đi một mình, trên con đường riêng với những trải nghiệm mới.

- Anna có thấy mình đang “già” hơn so với bạn bè cùng trang lứa không? 

- Mọi người nhìn tôi thường cảm thấy tôi già hơn... có lẽ là do tôi “to” hơn bạn bè cùng trang lứa (Cười). Chắc một điều nữa là do tôi có mang dòng máu Đức. 

- Theo thời gian, Anna có định thay đổi dòng nhạc mà mình đã chọn?

- Ở thời điểm hiện tại, chắc chắn tôi vẫn theo đuổi con đường âm nhạc mà mình đã chọn. Tôi tin là mình vẫn sẽ có những khán giả riêng ủng hộ. Ngoài ra, hiện tại tôi cũng đang có hứng thú và tìm hiểu về nhạc jazz. Và tôi sẽ thử nghiệm khi bắt tay vào cuộc với jazz.

- Được biết, ước mơ của Anna không chỉ dừng lại là một ca sĩ, mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc?

- Tôi mong muốn mình có thêm nhiều kiến thức về âm nhạc để có thể sản xuất được những sản phẩm cho riêng mình. Ngoài ra tôi cũng muốn làm nhạc cho những nghệ sĩ khác nữa. Tôi phải cảm ơn bố Anh Quân vì điều này. Vì tôi rất yêu thích, ngưỡng mộ công việc của bố. Điều đó đã khiến tôi không ngừng mơ ước mai sau sẽ làm được như bố. 

- Sau khi ra mắt album thành công, thời gian tới Anna sẽ làm gì?

- Tôi đã quyết định sang Đức để học. Tôi sẽ học thêm về sáng tác, học về lý thuyết âm nhạc. Vì ước mơ của tôi trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất nên tôi cần học một cách bài bản và chuyên sâu hơn. 

- Như thế có nghĩa là khán giả sẽ phải tạm chia tay với Anna một thời gian?

- Trong thời gian đi du học, tôi vẫn sẽ dành thời gian đi lại giữa Đức và Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng sẽ cố gắng cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới. Và tôi hy vọng khán giả sẽ không quên mình (Cười).