Triều Tiên mở cửa cho Internet

ANTĐ - Việc nhà lãnh đạo cao nhất của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tăng cường sử dụng Internet tại quốc gia này được xem là một động thái cởi mở hơn của nước này với mạng thông tin toàn cầu.

Phòng học máy tính tại một trường đại học ở Thủ đô Bình Nhưỡng

Đài truyền hình Trung ương CHDCND Triều Tiên ngày 11-5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh sử dụng Internet làm phương tiện thu thập dữ liệu khoa học và công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, chỉ thị này được nhà lãnh đạo trẻ đưa ra trong cuộc họp với các quan chức lãnh đạo hàng đầu của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 27-4 vừa qua.

Mệnh lệnh trên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được xem là một động thái đáng chú ý khi số người sử dụng Internet tại nước này vốn chỉ hạn chế chủ yếu trong giới quan chức cấp cao và chuyên gia. Ước tính chỉ một lượng nhỏ người dùng Internet ở Triều Tiên có thể tiếp cận với mạng máy tính toàn cầu trong khi nước này đang vận hành một mạng nội bộ có tên Kwangmyong để kết nối các trường đại học, thư viện và quán cà phê nhưng không thể kết nối quốc tế.

Kwangmyong, mạng Internet đầu tiên tại Triều Tiên, được thiết lập và đưa vào sử dụng từ năm 2000 do Trung tâm Máy tính Triều Tiên có trụ sở tại Thủ đô Bình Nhưỡng vận hành. Mạng này kết nối các trường đại học, thư viện, quán cà phê Internet và các tổ chức khác với những trang web và e-mail, nhưng không cung cấp các liên kết đến thế giới bên ngoài. 

Việc kết nối Internet được nới lỏng lần đầu vào tháng 6-2010 khi 1.024 tên miền có đuôi .kp được bảo lưu cho quốc gia. Song việc kết nối mạng máy tính từ Triều Tiên ra thế giới vẫn còn bị kiểm soát chặt, có thông tin ước tính rằng tới hiện nay cũng mới chỉ khoảng vài nghìn người sử dụng được quyền kết nối với mạng toàn cầu.

Thế nên, việc nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un ra lệnh tăng cường sử dụng Internet được xem là động thái mở đầu cho việc phổ biến hơn mạng thông tin toàn cầu tại quốc gia này. Mệnh lệnh trên được đưa ra khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un mới nhậm chức cũng như đang có những chuyển động đáng chú ý, theo hướng cởi mở hơn với bên ngoài của Triều Tiên.

Vào thời điểm nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị tăng cường sử dụng Internet để làm phương tiện thu thập dữ liệu khoa học và công nghệ tiên tiến từ nước ngoài thì Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam thăm Indonesia từ ngày 13-5. Dịp này, đại diện hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác song phương về truyền thông và công nghệ thông tin. 

Trong dấu hiệu cởi mở hơn với bên ngoài, Triều Tiên cũng đã chấp thuận cho hãng thông tấn Mỹ AP, cũng là hãng thông tấn phương Tây đầu tiên, đặt trụ sở ở Bình Nhưỡng từ trung tuần tháng 1 năm nay. Đáng nói là, Văn phòng AP tại đây không cần phải trình kiểm duyệt thông tin trước khi gửi tin tức ra khỏi Triều Tiên. 

Cùng với sự phát triển của Internet, điện thoại di động cũng đã bắt đầu bùng nổ ở Triều Tiên khi số thuê bao di động trên mạng 3G đã tăng vọt từ con số 70.000 cách đây hơn 2 năm lên khoảng 1 triệu vào cuối năm 2011. Đây được xem là một tín hiệu cởi mở ở một quốc gia vốn kiểm soát chặt việc phát triển Internet và điện thoại di động như Triều Tiên.