Nặng trĩu cánh cửa hòa bình

ANTĐ - Tiếng súng giao tranh vẫn rền vang ở miền Đông Ukraine trong khi tân Tổng thống nước này Petro Poroshenko đang có cuộc đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin cho thấy việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine còn hết sức chông gai.
Nặng trĩu cánh cửa hòa bình ảnh 1
Các tay súng quân đội Chính phủ Ukraine tham gia các trận chiến ác liệt
ở khu Donetsk thuộc miền Đông Ukraine

Không nhiều thông tin về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU) và nước chủ nhà Belarus diễn ra ngày 26-8 tại Thủ đô Minsk để thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine kể từ khi ông Poroshenko lên cầm quyền đầu tháng 6 vừa qua.

Tham gia cuộc gặp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton lạc quan cho biết cuộc đàm phán đa phương với sự tham gia của cả 2 tổng thống Nga và Ukraine đã diễn ra “thân mật và tích cực”. Song Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người chủ trì cuộc đàm phán đa phương, lại cho biết cuộc hội đàm đã diễn ra “khó khăn”.

Là người “trong cuộc”, Tổng thống Proshenko cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt đổ máu ở miền Đông là có những biện pháp kiểm soát hiệu quả biên giới với Nga, chấm dứt cung cấp cho lực lượng ly khai và phóng thích tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, Tổng thống Putin lại cho rằng việc leo thang hoạt động quân sự không phải là cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời “nhắc nhở” Kiev phải quan tâm đến lợi ích sống còn của miền Đông đất nước và đối thoại hòa bình với đại diện vùng này để tìm giải pháp chấm dứt giao tranh.

Như vậy, có thể thấy lập trường còn rất nhiều khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong việc chấm dứt xung đột để đi tới hòa bình tại miền Đông Ukraine. Bởi trong khi Nga nêu quan điểm Kiev phải đối thoại và tính tới lợi ích của lực lượng chống đối ở miền Đông thì Ukraine lại cho rằng điều then chốt để chấm dứt xung đột là sự can thiệp của Nga vào miền Đông nước này.

Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine không nằm ngoài dự đoán trước đó của giới quan sát cho dù Tổng thống Poroshenko có nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp này bằng tuyên bố đàm phán với Tổng thống Nga “quyết định số phận của thế giới và châu Âu”. Nói cách khác, cho dù cả Nga, Ukraine và nhiều quốc gia thành viên EU đều đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine nhưng vẫn chưa nhân nhượng lập trường và quan điểm lâu nay để mở cánh cửa hòa bình vốn đã khép chặt từ khi giao tranh leo thang ở miền Đông.

Con đường chấm dứt xung đột càng khó khăn hơn khi giao tranh dữ dội đã nổ ra ở vùng chiến sự Donetsk miền Đông Ukraine giáp với Nga đúng vào thời gian mà hai ông Putin và Proshenko gặp nhau ở Minsk. Động thái này khiến giới quan sát hoài nghi về “lộ trình” ngừng bắn mà ông Poroshenko có đề cập với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Putin.