Cứu Iraq khỏi thảm họa nhân đạo

ANTĐ - Không chỉ phải đối mặt với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) khét tiếng tàn bạo, hàng triệu người dân Iraq còn đang vật lộn với thảm họa nhân đạo chưa từng thấy.

Các gia đình người Iraq được phát thức ăn cứu trợ trong một trại tị nạn

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ ngày 27-8 cho biết, cơ quan này đang khẩn trương triển khai một chiến dịch cứu trợ nhân đạo lớn tới Iraq nhằm cung cấp thực phẩm cho hàng trăm nghìn người tị nạn Iraq. Theo đó, đoàn xe cứu trợ mang theo số lương thực và thực phẩm đến cho 2.000 trong tổng số 15.000 gia đình Iraq ở Karbala, phía Tây Nam Thủ đô Baghdad, nâng tổng số người nhận được viện trợ thực phẩm lên tới 700.000 người kể từ khi bạo lực tái bùng phát mạnh tại quốc gia này từ tháng 6 vừa qua. 

Chung tay với WFP, Chính phủ Bỉ đã phái 1 máy bay C-130 của quân đội nước này chở 13 tấn lương thực, thuốc men, quần áo để cứu trợ cho hàng trăm nghìn người Iraq đang tị nạn tại Karbala. Giám đốc khu vực của WFP, ông Mohmed Diab cho biết tình hình nhân đạo tại Iraq hiện “đang là một thách thức lớn”.

Trước đó, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết, tổ chức nhân đạo đa phương lớn nhất toàn cầu này từ ngày 20-8 đã hoàn tất việc triển khai cầu không vận nhân đạo đến miền Bắc Iraq để khởi động chiến dịch kéo dài 10 ngày nhằm cung cấp lều trại và các hàng viện trợ khác cho khoảng 500.000 người dân Iraq mất hết nhà cửa vì xung đột bạo lực. Cao ủy viên Antonio Guterres cho hay, đây là một chiến dịch hậu cần quy mô lớn nhằm hỗ trợ hàng trăm nghìn người tuyệt vọng đang sống trong các điều kiện khắc nghiệt tại Iraq. 

Các chiến dịch cứu trợ nhân đạo của UNHCR, WFP… cho người dân Iraq được tiến hành sau khi các tay súng thuộc tổ chức IS mở các cuộc tấn công dữ dội ở miền Bắc và miền Tây Iraq từ đầu tháng 6 vừa qua, đẩy hàng trăm nghìn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Các tay súng IS với hành động vô cùng dã man, tàn bạo đã tiến hành nhiều cuộc thảm sát thường dân vô tội tại các vùng rơi vào tay chúng.

Các cuộc tấn công của IS, theo LHQ, đã buộc 1,5 triệu người Iraq phải sơ tán chỉ trong thời gian ngắn 2 tháng qua. Chính điều này đã khiến LHQ phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq  từ ngày 13-8 vừa qua. Đặc phái viên LHQ Nickolay Mladenov nêu rõ, việc LHQ phải ban bố “tình trạng khẩn cấp mức 3”, mức độ cao nhất, đã cho thấy mức độ nghiêm trọng cũng như “quy mô và độ phức tạp của cuộc khủng hoảng nhân đạo” hiện nay tại Iraq.

Cứu người tị nạn Iraq khỏi thảm họa nhân đạo, UNHCR sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp mà theo đó từ nay tới đầu tháng 9 tới sẽ đưa thêm khoảng 2.410 tấn hàng viện trợ đến Iraq từ các quốc gia láng giếng như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Iran... Bên cạnh hoạt động không kích lực lượng IS, Mỹ cũng đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo quốc tế tiến hành các đợt thả dù quy mô lớn hàng nhân đạo để cung cấp hàng trăm nghìn suất ăn, nước uống cho người tị nạn Iraq.