Trưởng thôn tố cáo "quan xã" ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân (1)

ANTĐ - Để bòn rút khoản tiền nhà nước hỗ trợ nông dân trồng ớt phục vụ xuất khẩu, cán bộ xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang tâm lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký của dân, đưa hộ dân không trồng ớt vào trong danh sách trồng, khai tăng diện tích trồng lên nhiều ha...
Quan xã ém thông tin

Mấy năm trở lại đây, Đảng, Nhà nước và Chính phủ ban hành không ít cơ chế, chính sách  nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, song qua nhiều vụ việc đau lòng diễn ra nơi này, nơi kia tại một số tỉnh, thành phố cho thấy, những cơ chế, chính sách tốt đẹp đó khi về đến cấp huyện, xã đã một số cán bộ "xà xẻo", ăn chặn.

Tại Hải Phòng, những ngày gần đây liên tiếp các vụ quan “ăn chặn” tiền chính sách hỗ trợ cho người nông dân được phanh phui. Cách đây hơn 1 tháng vụ quan xã của huyện Tiên Lãng lập danh sách khống, mạo chữ ký… rút tiền trợ khoai tây giống cho người nông dân về chia nhau. Và nay, lại một vụ việc khác tương tự xảy ra trên địa bàn xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. 

Trưởng thôn tố cáo "quan xã" ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân (1) ảnh 1
Quyết định số 1597 của UBND thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ cây giống và phân bón cho các hộ dân 


Xét về phương thức và thủ đoạn thì vụ Tiên Lãng và vụ Vĩnh Bảo giống nhau bởi diễn ra cùng một thời điểm là cây vụ đông 2013; hồ sơ đều được lập khống, giả mạo chữ ký của dân… và đều bị dân phát giác, tố cáo.

Ngày 21-8-2013, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” vụ Đông năm 2013. Theo đó, với 1 sào Bắc bộ (360m2) trồng ớt, người dân được hỗ trợ 500.000 đồng (tương đương 1.000 cây ớt giống) và 214.000 đồng tiền phân, lân, đạm, kali. Quyết định này được triển khai và áp dụng, thực hiện đối với các xã có diện tích trồng ớt tập trung, trong đó có xã Việt Tiến. Tuy nhiên, theo một số trưởng thôn, bí thư chi bộ và đông đảo người dân trong xã khẳng định, họ không hề hay biết về chính sách này của thành phố Hải Phòng, duy nhất thông tin người dân nghe được từ ông Chủ nhiệm HTX: thành phố hỗ trợ phân bón.

Trưởng thôn tố cáo "quan xã" ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân (1) ảnh 2
Báo cáo giải trình thu- chi 2013 trước kỳ họp HĐND xã Việt Tiến do UBND xã này lập, trong đó lộ ra khoản tiền trợ cấp của thành phố cho các hộ dân trồng ớt nhưng không được chính quyền xã chi trả


Nội dung Quyết định số 1597 nêu rất rõ: “Họp các hộ dân để phổ biến, tuyên truyền công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước về phát triển sản xuất…”. Nhưng phía chính quyền xã đã ém nhẹ thông tin, không thực hiện đúng theo tinh thần và nội dung của quyết định 1597. Do vậy, vụ ớt đông 2013, người dân 6 thôn (5,6,7,8,9,10) trồng ớt xuất khẩu đều mù thông tin. Khi thấy hơn 430 sào ớt đã được người dân mua cây giống về trồng, lúc bấy giờ HTX mới công bố một phần thông tin.

Mặc dù là trưởng thôn 9 nhưng ông Nguyễn Văn Vui cũng như ông Phạm Văn Khới – Bí thư chi bộ thôn 7 và đông đảo các hộ dân trồng ớt đều khẳng định: “Chúng tôi không hề được xã thông báo hay phổ biến về việc thành phố hỗ trợ cây ớt giống, mà chỉ được Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Việt Tiến thông báo sau khi phần lớn diện tích đã được bà con trồng ớt và các hộ đã trồng ớt vụ Đông năm 2013 chỉ được hỗ trợ phân, lân, đạm, kali; còn các hộ chưa trồng ớt được hỗ trợ cả cây giống và phân đạn”.

Vụ việc bại lộ… trưởng thôn tố cáo

Ông Nguyễn Văn Vui, trưởng thôn 9 cho biết, bản thân ông làm trưởng thôn nhưng không hề được xã thông báo chính sách hỗ trợ con giống của thành phố, nên không biết để đòi hỏi quyền lợi cho các hộ dân. Chỉ đến khi HĐND xã Việt Tiến họp phiên thường kỳ vào tháng 6-2014, ông Vui mới nghe và tận mắt thấy được báo cáo thu-chi lập ngày 16-1-2014 của UBND xã này công bố, trong đó có khoản thu: hỗ trợ phân bón, con giống trồng ớt từ nguồn thu trợ cấp ngân sách của nhà nước là 329 triệu đồng và Quyết định số 1597/QĐ-UBND thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ cây ớt giống cùng phân bón cho các hộ có diện tích trồng ớt vụ đông 2013 trên địa bàn xã Việt Tiến. Toàn bộ số tiền 329 triệu đồng đã được quyết toán xong từ cuối năm 2013.

Trưởng thôn tố cáo "quan xã" ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân (1) ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Vui, trưởng thôn 9, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là người phát hiện sai phạm và dũng cảm đứng lên làm đơn tố cáo


Bức xúc về hành vi gian dối, bưng bít thông tin, ăn chặn tiền hỗ trợ của nhà nước cho nông dân, ông Vui quyết định làm rõ sự thật. Và sau khi có các bằng chứng trong tay, ông này đã làm đơn tố cáo, kiến nghị về việc cán bộ xã ông lập hồ sơ khống, ký khống, giả mạo chữ ký của dân, tăng diện tích cây trồng lên… để hợp thức hóa cho việc làm sai trái, rút và ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân, gửi các cơ quan chức năng…

Cũng theo ông Vui, đây không phải là lần đầu, từ năm 2011 cho đến nay, nhân dân thôn ông cũng như các thôn khác trong xã không nhận được khoản tiền hỗ trợ nào từ chủ trương, chính sách của thành phố. Lần nào tiếp xúc cử tri, ông Vui đều mạnh dạn kiến nghị, làm rõ vấn đề này nhưng ông Châu-Chủ tịch UBND xã lờ đi, không giải quyết...

(Còn tiếp...)