Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi:  Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thay mặt Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Hà Nội, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại tá Đào Lê Bình và các cộng sự, Báo An ninh Thủ đô vì những đóng góp quý báu và ủng hộ tích cực đối với hoạt động nhân đạo nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela 18-7-2014 dành cho Bệnh viện Phong và Da liễu ở Thái Bình và Trung tâm nhân đạo Thiện Giao tại thành phố Hải Phòng.

Hàng năm, đúng vào ngày sinh của cựu Tổng thống Nelson Mandela 18-7, ngày được Liên hợp quốc tuyên bố là Ngày quốc tế Nelson Mandela, Đại sứ quán Nam Phi tổ chức các hoạt động từ thiện để giúp đỡ các cá nhân và tổ chức có hoàn cảnh kém may mắn. Năm nay 2014 là năm đầu tiên chúng ta tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela trong sự thiếu vắng của nhà lãnh đạo, người mang tính biểu tượng vĩ đại, người đã chứng minh thông qua sự kiên trì và nguyên tắc rằng mỗi người trong chúng ta có khả năng thay đổi thế giới bằng sự hy sinh và hành động của mình. Năm nay, Bệnh viện Phong và Da liễu tại Vân Môn, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Trung tâm nhân đạo Thiện Giao tại thành phố Hải Phòng đã được lựa chọn để hỗ trợ giúp đỡ hai cơ sở này.

Toàn bộ hoạt động quyên góp tài trợ sẽ được chuyển đến giúp đỡ Bệnh viện Phong và Da liễu tại Vân Môn, tỉnh Thái Bình, nơi có khoảng 300 bệnh nhân đang điều trị và sinh sống tại đây và một nơi khác nữa là Trung tâm nhân đạo Thiện Giao ở Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, ngôi nhà của trẻ em, nạn nhân chất độc da cam. Hoạt động này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Mỗi ngày là Ngày Mandela” và trợ giúp Ban giám đốc và các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Phong và Da liễu Thái Bình, Trung tâm nhân đạo Thiện Giao trong công tác nhân đạo của họ. Mặc dù còn có rất nhiều khó khăn, thách thức và điều kiện sống còn nhiều hạn chế, nhưng cán bộ, nhân viên ở đây đã tận tụy với công việc hàng ngày để giúp đỡ những trẻ em và người già bệnh tật và có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại đây.

Quà tài trợ trao tặng cho Bệnh viện Phong và Da liễu tại Vân Môn, tỉnh Thái Bình và Trung tâm nhân đạo Thiện Giao bao gồm 1 tấn gạo, nhiều lương thực, thực phẩm, quần áo, 400 hộp sữa đặc, 400kg đường, bánh kẹo, các loại bột giặt, xà phòng, dầu gội, chất tẩy rửa, 5 bàn là, 5 tivi, 5 con bò nuôi…  Mọi sự hỗ trợ, đóng góp bất kể như thế nào sẽ tạo nên một sự khác biệt đáng kể và cải thiện cuộc sống của trẻ em nghèo và những người cần giúp đỡ nơi đây.

Sự hỗ trợ quyên góp đầu tiên đã được chuyển đến để giúp đỡ các bệnh nhân tại Bệnh viện Phong và Da liễu tại Vân Môn, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào ngày 18-7-2014 – Ngày quốc tế Nelson Mandela với sự tham gia của nhiều nhà tài trợ. Trên tinh thần đó, chuyến hàng tài trợ thứ hai sẽ được chuyển giao cho Trung tâm nhân đạo Thiện Giao tại thành phố Hải Phòng vào ngày 15-8-2014. Chúng tôi luôn chào đón sự tham gia của các nhà tài trợ trong sự kiện tới ở thành phố Hải Phòng.

Một lần nữa Đại sứ quán Nam Phi chân thành cảm ơn sự đóng góp và hợp tác quý báu của Đại tá Đào Lê Bình và các cộng sự, Báo An ninh Thủ đô trong các hoạt động nhân đạo này.

Kính chào trân trọng.

Hà Nội ngày 30-7-2014
Kgomotso Ruth Magau
Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam