Thái độ nào đối với tai nạn máy bay nhỏ?

ANTĐ - Sau khi báo chí đưa tin về những vụ tai nạn máy bay nhỏ xảy ra liên tiếp, TS Lương Hoài Nam, người nhiều năm công tác trong ngành hàng không nêu quan điểm, không nên đánh đồng các vụ tai nạn, khiến mọi người hoang mang về sự an toàn của ngành hàng không.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay nhỏ mới nhất ở Mỹ chiều 27-7

Trên trang cá nhân, TS Lương Hoài Nam viết: 

Có bạn băn khoăn: có phải một số người vô cảm khi coi tai nạn máy bay nhỏ chết một vài người là bình thường?

Mình nghĩ, không ai coi bất kỳ cái chết nào mà mình biết là bình thường cả. Mọi cái chết đều đáng tiếc. Tuy nhiên, mọi thái độ, cảm xúc cần dựa trên sự hiểu biết.

Số máy bay nhỏ (mà phần lớn là của tư nhân hoặc tổ chức) trên thế giới nhiều gấp 13 lần số máy bay vận tải hành khác thuộc các hãng hàng không. Vì chúng quá nhiều, gần như ngày nào, ở đâu đó trên thế giới, cũng có tai nạn máy bay nhỏ.

Ở Mỹ năm 2013 có 209 vụ tai nạn máy bay nhỏ gây chết người (phổ biến là 1-2 người/vụ). Năm nay, đến giờ này ở Mỹ đã có 117 vụ. Nôm na, 3 ngày 2 vụ. Vậy chả nhẽ ngày nào chúng ta cũng phải bày tỏ sự não nề, đau khổ?

Cuộc sống này còn nhiều chuyện khác để bày tỏ cảm xúc. Cuộc sống này còn nhiều việc khác cần làm nữa chứ?

Mình xin nhắc: Cứ mỗi một giờ trôi qua, ở đâu đó trên nước Việt Nam này có một người Việt Nam đã chết vì tai nạn giao thông. Bạn ngồi ăn tối 3 giờ ở nhà hàng, ngay trong khi bạn ăn tối đã có 3 người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông.

Bạn đã thể hiện cảm xúc của bạn cho họ chưa?

7 tháng đầu năm 2014, đã có 117 vụ tai nạn máy ay nhỏ gây chết người ở Mỹ

Năm 2013, ở Mỹ xảy ra 209 vụ tai nạn máy bay nhỏ gây chết người.