Chợ tạm tiền tỉ bỏ hoang

ANTĐ - Trên 750 ki ốt tại chợ tạm Ngã Tư Sở, Hà Nội được đầu tư hàng tỉ đồng nhưng trong tình trạng bị bỏ hoang gần 2 năm nay.
Đầu năm 2010, trên 750 ki ốt của chợ tạm Ngã Tư Sở được dựng trên đoạn đường từ đầu đường Nguyễn Trãi đến gần cây xăng đường Láng Mới, và đoạn từ cầu Mọc đến cầu Hòa Mục ven sông Tô Lịch để phục vụ cho việc xây dựng Chợ Ngã Tư Sở mới.

Do chợ Ngã tư Sở chưa xây dựng nên chợ tạm này rơi vào tình trạng bỏ hoang, các ki ốt nằm phơi nắng, phơi mưa, đường đi trong chợ cỏ mọc xanh rờn. Chợ tạm bỏ hoang không những gây lãng phí tiền của, mà còn chiếm phần lớn diện tích đường giao thông.

Dưới đây  là những hình ảnh hiện tại của chợ tạm Ngã Tư Sở.

Chợ tạm tiền tỉ bỏ hoang  ảnh 3

Phía ngoài chợ tạm Ngã Tư Sở vào mờ sáng mỗi ngày là một chợ tôm, cá. Nên trên đường thường đọng những vũng nước bẩn, bốc mùi hôi tanh. Các hộ dân bên đường thường phải hít mùi hôi tanh đó.