Cảnh giác, phát hiện đối tượng trộm vàng

ANTĐ - Báo ANTĐ ngày 4-10 đưa tin về vụ trộm cắp vàng xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thông tin phản ánh ban đầu về vụ việc đã có sự nhầm lẫn, Báo ANTĐ thành thật xin lỗi cửa hàng vàng bạc đá quý Trung Hoa. Nội dung vụ việc như sau:

Ngày 1-10, bà chủ cửa hàng vàng bạc Trung Hoa ở khu vực ngã ba Hoà Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất thấy có một thiếu niên đem gần 27 chỉ vàng đến bán, nghi ngờ có sự bất thường đã nhanh trí, một mặt giữ chân “khách hàng”, đồng thời thông báo nội dung sự việc đến Đồn Công an Hoà Lạc.

Sau khi có mặt tại hiệu vàng, lực lượng công an làm rõ người bán vàng là Phạm Tuấn Anh (SN 1997), con ông Phạm Văn Hùng, SN 1968, ở xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất. Do chơi bời, Tuấn Anh đã lấy trộm vàng của gia đình mang bán.

Tại thời điểm bị phát hiện, do Phạm Tuấn Anh chưa đủ 14 tuổi nên sau khi điều tra làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục cần thiết, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình quản lý.