Cải tạo khu tái định cư Đồng Tàu

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đã có loạt bài phản ánh những bức xúc của nhân dân xung quanh việc gần 10 tòa nhà cao tầng tại Khu tái định cư Đồng Tàu đồng loạt xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi báo phản ánh, Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để có phương án sửa chữa, khắc phục…

Cải tạo vườn hoa tại khu TĐC Đồng Tàu

Công tác sửa chữa bắt đầu được tiến hành từ giữa tháng 3-2014 diễn ra đồng loạt không chỉ với các tòa nhà mà mở rộng cả với hệ thống vỉa hè, vườn hoa, cấp thoát nước trong cả khu tái định cư rộng ngót nghét 10ha. Trước đó, theo thông báo của Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội có trách nhiệm mời các đơn vị thi công tổ chức sửa chữa ngay các hạng mục sụt lún trong nền nhà và quanh các tòa nhà. Sửa chữa đấu nối hệ thống thoát nước thải của các tòa nhà với hệ thống thoát nước của cả khu vực. Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội cùng với Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình có nguồn vốn ngân sách có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các hạng mục hư hỏng, xuống cấp thuộc diện dân bức xúc, đề xuất các hạng mục đã hết thời gian bảo hành chuyển sang bảo trì xung quanh các tòa nhà N1, N2 N5, N6, N7, N9, N10. Riêng hệ thống thang máy và máy phát điện dự phòng phải đảm bảo xử lý triệt để trong quý II-2014.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày này nhiều tốp thợ đang hối hả thi công sửa chữa các hạng mục. Tại nhà N9 – nơi được đánh giá là sụt lún nguy hiểm nhất, các vết lún nứt đã được xử lý. Nền nhà, đường thoát nước thải và hệ thống hộp kỹ thuật đã được cơ bản khắc phục. Ông Đào Xuân Lý - Trưởng ban đại diện nhà N9 cho biết: “Trước đây mặt sàn khu để xe của nhà N9 không khác gì một trận địa thu nhỏ với đủ loại hấm hố trồi sụt do nền đất bị lún nghiêm trọng. Sau chừng ấy thời gian kêu khổ, cuối cùng mọi bức xúc chính đáng của cư dân Đồng Tàu cũng được giải quyết. Chúng tôi chỉ hy vọng lần sửa chữa này các đơn vị thi công sẽ xử lý triệt để, tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột”.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Tổ trưởng tổ dân phố 30C tỏ ra lo lắng: “Đợt sửa chữa này sẽ tiến hành trong một tháng và giải quyết tất cả những bức xúc tồn tại của cả khu dân cư, nhìn chung bà con rất phấn khởi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lo ngại về chất lượng bảo trì bởi nền đất khu vực này rất yếu. Liệu sau khi bàn giao lại cho người dân, nếu công trình vẫn tiếp tục lún và xảy ra những sự cố tương tự thì sẽ tiếp tục xử lý hay người dân lại phải đợi một thời gian dài rồi mới được quan tâm giải quyết?”.

Theo ông Vũ Trọng Phan, cán bộ Phòng quản lý kỹ thuật và giám định chất lượng, Sở Xây dựng - đơn vị được Sở này giao nhiệm vụ chính trong chỉ huy sửa chữa toàn bộ khu Tái định cư Đồng Tàu cho biết: “Dự kiến tiến độ đến 15-4 việc cải tạo sửa chữa sẽ được hoàn tất. Không chỉ xử lý lún nứt và cải tạo hệ thống cấp thoát nước, đợt cải tạo này sẽ giải quyết cả hệ thống công cộng như vườn hoa, thảm cỏ, công viên, tiểu cảnh.  

Hiện khu Tái định cư Đồng Tàu có nhiều tòa nhà, nhiều hạng mục vườn hoa, vỉa hè khác nhau. Mỗi tòa nhà, hạng mục lại do một chủ đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn. Do đó việc thực hiện bảo trì lần này được thực hiện theo tiêu chí: công trình của chủ đầu tư nào thì sẽ đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa. Tạm tính đến nay, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Khi thực hiện xong công tác sửa chữa, bảo trì và có nghiệm thu, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho đại diện tổ dân phố cùng đơn vị quản lý là Xí nghiệp dịch vụ và quản lý khu đô thị”. 

Để đảm bảo công tác cải tạo không rơi vào cảnh đánh trống bỏ dùi, người dân cần cả sự quan tâm thường xuyên từ phía những đơn vị đã từng xây dựng những tòa nhà này.