Xe khách bốc cháy, 58 hành khách may mắn thoát chết

ANTĐ - 58 hành khách may mắn thoát chết khi chiếc xe khách gây tai nạn với một xe mô tô giữa đêm khuya.
Xe khách bốc cháy, 58 hành khách may mắn thoát chết ảnh 1
Chiếc xe khách BKS 98K – 5770 bị thiêu rụi hoàn toàn

Vụ tai nạn làm 2 thanh niên điều khiển xe máy chết tại chỗ. Chiếc mô tô bị kéo đi khoảng 200 mét dưới gầm xe rồi phát hỏa lan sang chiếc xe khách. 58 hành khách và chủ xe may mắn thoát chết trong gang tấc. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h50 đêm ngày 7-2, tại địa phận thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Lúc này trên đường không có ai, hành khách trên xe hầu như đã ngủ, anh Lại Hữu Tuấn (31 tuổi, trú Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) tài xế xe khách bất ngờ phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô tô bất chợt băng ngang qua đường theo hướng ngược lại, loạng choạng trước đầu xe phía bên trái của mình khi chỉ cách nhau vài mét. Cả tài xế đều xử lý đánh xe vào chính giữa làn đường, sau đó xe mô tô đã tông trực diện vào đầu xe khách, bị xe khách kéo lê dưới mặt đường gần 200m khiến xe mô tô bị đánh lửa bốc cháy, chập toàn bộ hệ thống điện trên xe khách cháy lan vào xe khách khiến toàn bộ hành lý, tài sản của hơn 58 hành khách và nhà xe đều cháy rụi trong chốc lát.

4 chiếc xe máy cũng cùng chung số phận

Khi một số hành khách ngồi phía trước xe khách phát hiện và hô cháy xe, mọi người hoảng loạn chen nhau và may mắn tất cả đều thoát được ra ngoài. Hậu quả khiến 2 người trên xe máy chết tại chỗ. Danh tính được xác định là Bùi Văn Quốc và Phạm Văn Quốc (cùng 21 tuổi, trú tại địa phương). 5 xe máy (trong đó có 4 xe trên ô tô khách) cùng toàn bộ hành lý, giấy tờ tài sản của hành khách bị thiêu rụi. Được biết toàn bộ số hành khách trên xe đa phần là người dân quê ở tỉnh Nghệ An và tỉnh Bắc Giang đang trên đường vào các tỉnh phía Nam làm việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Núi Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và động viên, giúp đỡ, ổn định tâm lý cho số hành khách trên xe.

Với tai nạn đáng tiếc xảy ra, Ban ATGT tỉnh và UBND huyện Núi Thành đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hành khách, bố trí về Công an huyện nghỉ ngơi, ăn bữa sáng, xác định danh tính từng hành khách, tiến hành xác nhận vụ tai nạn để bà con có điều kiện sau này về địa phương làm lại các giấy tờ tùy thân đã bị cháy rụi theo nguyện vọng của bà con. Ban ATGT tỉnh đã quyết định hỗ trợ 500 ngàn đồng/hành khách đồng thời hỗ trợ thêm một chuyến xe để hành khách tiếp tục hành trình vào Nam làm việc và UBND huyện Núi Thành cùng hỗ trợ chia sẻ mất mát cho bà con 500 ngàn đồng/hành khách.