Xế hộp tông xe khách, 5 người thương vong

ANTĐ - Chiếc xế hộp chở 6 người đang trên đường đi đám cưới từ TP Vinh trở về. Khi xe chạy đến địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thì bất ngờ đâm trực diện xe khách chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến 2 xe bị hư hỏng nặng và 5 người ngồi trên ô tô con thương vong.
Theo đó, vào khoảng 13h ngày 12-7 một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, một số người tham gia giao thông nhìn thấy một chiếc xe ô tô con chưa rõ BKS do ông Lê Hùng (SN 1960) điều khiển lưu thông trên QL1A hướng Nam - Bắc. Khi chiếc xe chạy đến địa bàn xã Nghi Long thì bất ngờ đâm trực diện vào xe khách 24 chỗ ngồi chạy tuyến Quỳ Hợp – Vinh.

Xế hộp tông xe khách, 5 người thương vong ảnh 1
Em Trạng người duy nhất không bị thường trên chiếc xe con đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện


Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe khách lao vào sát mé đường, 1 bánh xe văng ra bên ngoài. Chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi bị nát bét phần đầu. Cú đâm cùng khiến 5 ngồi trong ô tô con bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Lực lượng CSGT CAH Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Danh tính các nạn nhân bị thương gồm ông Lê Hùng (54 tuổi – tài xế điều khiển), bà Phạm Thị Thắm (vợ ông Hùng), Lê Thị Thanh Huyền (22 tuổi) cháu ông Hùng, Lê Thị Linh (14 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đào; cả 5 người đều trú tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đến 15h cùng ngày, thông tin từ bệnh viện 115 cho biết, các bác sỹ ở đây đang điều trị tích cực cho 2 nạn nhân là Phạm Thị Thắm và Nguyễn Thị Đào Trong đó, bà Thắm bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực; bà Đào bị chấn thương cột sống. Ba nạn nhân khác là ông Hùng, em Linh và chị Huyền được chuyển lên bệnh viện Quân y 4 và bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Lê Thị Thanh Huyền đã tử vong.  

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.