Vì sự an toàn cho học sinh đến trường

ANTĐ - Trước thềm năm học mới 2014-2015, lực lượng CSGT - CAH Quốc Oai (Hà Nội) đã đến từng trường phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sử dụng xe an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của học sinh. 

Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách

Bằng các phương pháp tuyên truyền trực quan sinh động, lực lượng Công an đã giúp đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh nắm rõ các quy định, quy tắc giao thông đường bộ, cùng nhau xây dựng văn hóa giao thông, tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn.

“Việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông là hết sức cần thiết, bởi hầu hết các em học sinh chưa nắm rõ các kỹ năng điều khiển phương tiện, việc xử lý tình huống chỉ dựa vào bản năng khi mỗi ngày phải vượt quãng đường hàng chục cây số đến lớp” - thầy Nguyễn Văn Tường, Phó Hiệu trưởng trường THPT Minh Khai mong muốn công tác tuyên truyền sẽ được triển khai thường xuyên, gắn liền với công tác giáo dục văn hóa, đạo đức. Sau khi được tuyên truyền, nhà trường sẽ tổ chức ký cam kết với phụ huynh và học sinh về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan công an, coi việc chấp hành các quy định pháp luật là một trong những căn cứ để đánh giá học sinh.

Ngoài ra, định kỳ, lực lượng CSGT sẽ lần lượt đến từng xã, thị trấn tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia an toàn giao thông cho người dân.