Trả khách về, một lái xe ôm bị tông chết thảm

ANTĐ - Sáng 8-9, thông tin từ UBND xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, tối ngày 7-9, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. 
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 7-9, khi ông Nguyễn Văn Tông (52 tuổi, trú tại xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) hành nghề lái xe ôm sau khi trả khách ở huyện Nam Đàn điều khiển xe máy trên đường về TP. Vinh. Khi chiếc xe lưu thông đến đoạn đường đê Tả Lam thuộc địa phận xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thì bị một chiếc xe máy chạy ngược chiều mang BKS 37B1-975.53 do hai nam thanh niên điều khiển đâm trực diện.

Cú đâm rất mạnh khiến 2 chiếc xe máy cùng đổ xuống đường, ông Tông tử vong ngay tại chỗ, còn hai nam thanh niên bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu

Danh tính của hai nam thanh niên sau đó được xác định là Nguyễn Văn Lâm (SN 1988) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988) cùng trú tại xóm 9B, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên. 

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy nằm cách nhau khoảng 5m, bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo về vụ tai nạn, CAH Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo gia đình nạn nhân, ông Tông làm nghề lái xe ôm tại khu vực bến xe Vinh, là lao động chính, nuôi 5 người con.