Tìm thấy 2 thi thể còn lại trong vụ 3 người đi câu cá

ANTĐ -Sau hai ngày tìm kiếm, lúc 7h45 sáng 26-8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể còn lại trong vụ 3 người bị đuối nước dưới sông Đà Rằng, thuộc thôn Đông Bình, Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên).  

Thi thể anh Đoàn Kim Huỳnh (36 tuổi) được tìm thấy tại khúc sông thuộc thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, huyện Phú Hòa, cách điểm bị nạn khoảng 5km. Còn thi thể em Đoàn Phi Học (12 tuổi, cháu ruột anh Huỳnh) được tìm thấy bên bờ sông thuộc thôn Đông Phước, xã Hòa An, cách điểm bị nạn hơn 2km về phía hạ lưu.

Đoạn sông 3 nạn nhân bị chết đuối

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, bàn giao các thi thể cho gia đình mai táng.

Trước đó, sáng 24-8, anh Huỳnh và con trai Đoàn Long Vũ (8 tuổi) cùng cháu Học đi câu cá, sau đó tắm sông Đà Rằng và bị đuối nước. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể cháu Vũ được tìm thấy cách điểm câu khoảng 150m về phía đông.

Tại vị trí ngồi câu, các nạn nhân để lại 3 bộ quần áo và xô cá đầy. Theo dự đoán của người dân, câu cá đến gần trưa, trời nắng nóng nên cả 3 người xuống sông tắm, bị dòng nước xoáy nhấn chìm.