Sớm làm rõ nguyên nhân tai nạn

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, sáng 2-9, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, trong đêm 1-9,  đoàn công tác của Cục CSGT đường bộ-đường sắt do Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ đã lên đường tới Sa Pa, nơi xảy ra vụ tai nạn để phối hợp chỉ huy công tác khám nghiệm, cấp cứu người bị nạn, khắc phục sự cố. 
Sớm làm rõ nguyên nhân tai nạn ảnh 1
CSGT tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin nhanh, tính đến 12h trưa ngày 2-9, có 12 người tử vong, 41 hành khách bị thương trong đó có 9 hành khách bị thương rất nặng. Hiện tất cả số hành khách này vẫn đang được cấp cứu tại các bệnh viện của tỉnh Lào Cai.

Về công tác cứu hộ, cứu nạn, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay, ngoài lực lượng của Cục CSGT tăng cường, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 100% quân số của Phòng CSGT tỉnh Lào Cai, 1 đại đội CSCĐ phối hợp với lực lượng bộ đội, công an huyện... cùng các lực lượng chức năng tổ chức cứu chữa, cấp cứu hành khách bị nạn cũng như tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe khách rơi xuống vực sâu khoảng 200m, toàn thân xe nát vụn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Riêng chiếc xe ô tô 4 chỗ va chạm với xe khách đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh cùng những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đề cập đến nguyên nhân của vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là khúc cua tay áo, có độ cao khoảng 200m. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tập trung khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn sẽ sớm được xác định. Thời điểm này quan trọng nhất là tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa những hành khách bị thương cũng như tổ chức hỗ trợ các gia đình có hành khách không may gặp nạn... “Thời tiết ở Sa Pa đang mưa lớn, lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến đường này rất đông, lực lượng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung phân luồng, không để xảy ra ùn tắc và  tai nạn tương tự”, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.