Phú Yên:

Hai xe ô tô đấu đầu, 11 hành khách thương vong

ANTĐ - Ngày 24-3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định  cho biết, tiếp tục huy động các bác sĩ, nỗ lực cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều ngày 23-3 tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên).

Cùng ngày, thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho hay, các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 23-3.

Theo đó, xe ô tô khách mang BKS: 77L-1077, do tài xế Công Phúc (SN 1982, trú ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu hành theo hướng nam – bắc, đến đoạn qua phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu đã đâm thẳng vào xe ô tô tải mang BKS: 63L-8498, do tài xế Võ Văn Út (SN 1965, trú ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển ngược chiều.

Cú tông cực mạnh giữa hai xe làm bà Lê Thị Ngọc Hoa (SN 1953, trú ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ, 10 hành khách khác cùng đi bị thương nặng, đang được cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Trong đó, bị thương nặng nhất là tài xế Phúc và hai cha con ông Hồ Ngọc Xu và Hồ Văn Phụng (cùng trú ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).